Nga, Iran sẽ tập trận trên biển Caspi: Tung cú đánh trực diện vào lợi ích của Mỹ, NATO

Anh Tú |

Nhóm 5 quốc gia tiếp giáp biển Caspi từng ký các thỏa thuận về hợp tác quân sự chung, không cho phép bất cứ nước nào ngoài khu vực có thể thiết lập các căn cứ quân sự tại đây.

Một chỉ huy cấp cao Hải quân Iran ngày hôm nay (6/1) cho biết, lực lượng hải quân của Tehran và Moscow sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung trên biển Caspi.

"Chúng tôi đã thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với các quốc gia trong khu vực Biển Caspi", Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi nói với hãng tin Mehr, đồng thời tiết lộ rằng các cuộc tập trận "sẽ được tiến hành trong tương lai gần."

Được biết, các cuộc tập trận chung giữa hải quân hai nước đã diễn ra trên vùng biển này vào các năm 2015 và 2017. 

Chỉ huy Iran cho biết thêm, các kịch bản "chiến thuật, cứu hộ và chống cướp biển" sẽ là một phần của cuộc tập trận và nhấn mạnh sự hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước "đã được tăng cường trong những năm gần đây".

Viên chỉ huy Iran cũng ca ngợi sự hợp tác rộng lớn hơn trên Biển Caspi như một "mô hình bảo đảm hòa bình, ổn định và hữu nghị" và rằng "tất cả các quốc gia tiếp giáp khu vực đều tuân theo một cách tiếp cận".

Nga, Iran sẽ tập trận trên biển Caspi: Tung cú đánh trực diện vào lợi ích của Mỹ, NATO - Ảnh 1.

Tàu khu trục Iran phóng tên lửa. Ảnh: PressTV

Bao quanh bởi đất liền và tiếp giáp với Nga, Iran, Kazakhstan, Azerbaijan và Turkmenistan, Biển Caspi rất phong phú về sản lượng dầu khí với trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Các đường ống dẫn từ biển kết nối Trung Á và khu vực Caucasus với Địa Trung Hải.

Tháng 8/2018, nhóm 5 quốc gia Caspi đã ký một thỏa thuận lịch sử về thương mại, an ninh và môi trường sau 20 năm tranh cãi ngoại giao. 

Hiệp định cũng bao gồm các thỏa thuận về hợp tác quân sự chung và cam kết không quốc gia nào ngoài khu vực có thể triển khai quân đội hoặc thiết lập các căn cứ quân sự trên bờ biển. 

Thỏa thuận an ninh là một đòn giáng mạnh vào các lợi ích của chính quyền Mỹ và NATO khi họ không thể thiết lập bất kỳ sự hiện diện quân sự nào trong khu vực. 

Trước đây, Mỹ và NATO đã từng có ý định mở rộng khối liên minh quân sự này để kết nạp Georgia, nước láng giềng của Azerbaijan. 

Iran hồi sinh thành công tiêm kích F-14 Tomcat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại