Nga giành được nhiều hợp đồng lớn tại Triển lãm hàng không và vũ trụ MAKS 2021

Duy Trinh |

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, các hợp đồng có tổng giá trị lên đến 265 tỷ ruble (khoảng 3,59 tỷ USD) đã được ký bên lề Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế lần thứ 15 MAKS-2021 diễn ra ở Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moskva từ ngày 20 - 25/7.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 của quân đội Nga được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 của quân đội Nga được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Ban tổ chức Triển lãm nêu rõ tổng giá trị của các hợp đồng đã ký (trong thời gian triển lãm) là 265 tỷ ruble (khoảng 3,6 tỷ USD), đồng thời cho biết đã có 831 công ty từ 56 quốc gia trên thế giới tham gia MAKS-2021, kể cả theo hình thức trực tuyến.

Chương trình triển lãm bao gồm hơn 100 sự kiện với hơn 350 báo cáo được trình bày.

Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS là một trong những triển lãm lớn nhất thế giới, được Nga tổ chức hai năm một lần. Năm nay, bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, MAKS vẫn duy trì được vị thế quốc tế của mình.

Ban tổ chức nhấn mạnh Triển lãm MAKS-2021 đã vượt xa kết quả hồi năm 2019 về số lượng hợp đồng được ký kết và quy mô chương trình kinh doanh. Bên cạnh đó, triển lãm này đã thu hút được trên 135.000 khách tham quan trong 6 ngày diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại