Nga dự đoán Ukraine sẽ đối mặt với tương lai ảm đạm

Kiều Anh |

Phương Tây đang nỗ lực vô ích chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng nhằm đánh bại Nga nhưng triển vọng cho kế hoạch này không mấy khả quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với International Affair trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 19/8.

"Tương lai cho Kiev và những bên ủng hộ nước này có vẻ khá ảm đạm. Cuộc xung đột càng kéo dài, phương Tây càng ít sẵn sàng đóng góp vào sự khôi phục hậu xung đột ở Ukraine và niềm tin vào thành công của Kiev trên chiến tường càng suy giảm cũng như khả năng của nước này nhằm bảo vệ nhà nước ở bất kỳ hình thức nào hoặc trong bất kỳ biên giới nào", ông Lavrov cho hay.

Nga dự đoán Ukraine sẽ đối mặt với tương lai ảm đạm - Ảnh 1.

Ukraine khai hỏa lựu pháo D-20 ở Bakhmut. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga cho rằng không thể bỏ qua việc Ukraine không có khả năng chi trả các khoản nợ chính phủ, điều có thể là gánh nặng với người nộp thuế ở các nước phương Tây, "gây nên lạm phát và tiêu chuẩn sống suy giảm".

Ông Lavrov cho biết Nga hiểu phương Tây “muốn xóa sổ đất nước chúng tôi như là một đối thủ địa chính trị” nhưng Mỹ và đồng minh phải hiểu rằng Moscow "sẽ sử dụng tất cả công cụ để bảo vệ người dân và các lợi ích của mình".

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định, sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang ngày càng trở nên ít phổ biến với những người dân Mỹ mặc dù điều đó không chấm dứt việc giới chức ở Washington tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại