Nga dự định nêu vấn đề dùng ‘bom bẩn’ tại Liên Hợp Quốc

Hải Yến |

Nga dự định nêu vấn đề Ukraine được cho là chuẩn bị dùng ‘bom bẩn’ tại Liên Hợp Quốc - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ngày 24/10.

Nói với phóng viên, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, “sau cuộc điện đàm hôm qua giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các đồng nghiệp của ông ấy, chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để nêu vấn đề này trong các cấu trúc quốc tế, chủ yếu là tại Liên Hợp Quốc”.

Ông nói thêm rằng, Nga sẽ tìm hiểu đến cùng vấn đề Kiev chuẩn bị "bom bẩn", vì Moscow "rất quan tâm đến việc ngăn chặn một hành động khiêu khích khủng khiếp như vậy".

Ngoại trưởng Lavrov cũng chỉ ra phía Nga đã kiểm tra lại thông tin về việc chuẩn bị dùng bom trên và có lý do nghiêm túc để tin rằng, đây không phải là một nghi ngờ suông.

Trước đó một ngày, có thông tin cho rằng chính quyền Kiev đang chuẩn bị một vụ khiêu khích trên lãnh thổ Ukraine liên quan đến vụ nổ vũ khí hạt nhân công suất thấp, hay còn gọi là “bom bẩn”, nhằm đổ lỗi cho Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Nếu nó được thực hiện, cộng đồng thế giới sẽ phản ứng gay gắt, khiến Nga mất đi sự ủng hộ của các đối tác quan trọng. Khi đó phương Tây có thể nói về việc tước bỏ tư cách thành viên thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp của 4 nước Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Mỹ. Trong cuộc trò chuyện, ông Shoigu nói rằng, Kiev đang chuẩn bị cho khả năng thực hiện hành động khiêu khích với việc sử dụng “bom bẩn”. Bộ trưởng cũng chỉ ra rằng tình hình Ukraine đang có xu hướng leo thang không kiểm soát.

Trước đó, Kiev nhiều lần tuyên bố mong muốn từ bỏ quy chế phi hạt nhân hóa. Vì vậy, vào tháng 2, Tổng thống Zelensky đưa ra đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nước tham gia Bản ghi nhớ Budapest. Ông cho phép Ukraine rút khỏi Hiệp định Budapest vốn đã thiết lập tình trạng phi hạt nhân hóa của nước này.

Bình luận về những động thái nguy hiểm của Kiev về kế hoạch mua vũ khí hạt nhân, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng cần phải đặt rào cản cho việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại