Nga đề nghị Interpol cung cấp địa chỉ 'điệp viên' Smolenkov ở Mỹ

PV |

Ngày 12/9, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow đã hỏi Washington thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) địa chỉ tại Mỹ của Oleg Smolenkov, người mà truyền thông gọi là “người cung cấp thông tin” cho Mỹ.

Phát biểu với phóng viên, bà Zakharova nêu rõ: "Một công dân Nga đã biến mất trên lãnh thổ một quốc gia nước ngoài cùng với cả gia đình ông ta. Một cuộc điều tra hình sự đã được phát động ngay lập tức theo như chúng tôi được biết.

Hai năm sau, truyền thông Mỹ công bố tài liệu rằng, ông này đang ở Mỹ. Chắc chắn, các tài liệu đó đòi hỏi phải được xác minh trong khuôn khổ của các thủ tục, quy định liên quan. Và về vấn đề này, Washington đã được đặt câu hỏi thông qua Interpol về việc công dân Nga biến mất và sau đó được tìm thấy trên lãnh thổ Mỹ”.

Bà Zakharova cho rằng, “vụ bê bối gián điệp” liên quan đến nhân vật Smolenkov là hành động tuyên truyền cổ điển nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh chiến dịch tranh cử bắt đầu diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại