Nga đàm phán cung cấp tàu Gepard 5.1

QS |

Theo Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga, hiện Nga và Sri Lanka đang thảo luận về khả năng cung cấp các tàu lớp Gepard.

Cụ thể, trả lời hãng thông tấn Sputnik hôm 29/6, nữ phát ngôn viên của Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga (FSMTC) cho biết, Nga đang thảo luận với Sri Lanka về khả năng cung cấp các tàu đề án 1166.1 lớp Gepard, hay còn được gọi là Gepard 5.1, theo gói tín dụng.

"Công tác chuyển giao các tàu Gepard 5.1 cho Sri Lanka đang được lên kế hoạch dựa trên bản thỏa thuận hợp tác liên chính phủ về việc cung cấp khoản tín dụng xuất khẩu" - bà Maria Vorobyeva nói, đồng thời cho biết thêm rằng vấn đề này đã được phổ biến tới các bộ ngành của Nga, trong đó có Bộ tài chính.

Nga đàm phán cung cấp tàu Gepard 5.1 - Ảnh 1.

Mô hình tàu Gepard 5.1

Trước đó, theo bản báo cáo tổng kết thành tích hoạt động của nhà máy Zelenodolsk năm 2014, vào tháng 11-2014, nhà máy đã hợp tác với tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport để chào hàng Sri Lanka mẫu tàu tuần tra được thiết kế dựa trên chiến hạm Gepard 3.9.

Khi đó không có nhiều thông tin được tiết lộ về thương vụ này nhưng nhiều nguồn tin cũng dự đoán mẫu tàu Gepard 5.1 là ứng viên được giới thiệu cho Sri Lanka.

Đây là mẫu tàu được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các hoạt động của hải quân,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại