Nga đã kịp thời ngăn chặn Israel - Iran rơi vào cuộc chiến tranh "tương tàn, đẫm máu"

Anh Tú |

Nga đã chính thức công bố thỏa thuận mà nước này vừa đạt được nhằm ngăn chặn 2 đối thủ lâu đời Israel và Iran rơi vào cuộc chiến được đánh giá là sẽ rất khủng khiếp tại Syria.

Iran rút quân ra cách biên giới Israel 85 km

Ngày 1/8, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Alexander Lavrentyev lần đầu tiên chính thức thừa nhận, Moscow đã đạt được một thỏa thuận kịp thời ngăn chặn cuộc đối đầu giữa Israel và Iran leo thang lên một mức độ căng thăng mới. Đây là kết quả đạt được sau cuộc đàm phán 2 ngày giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại thành phố Sochi.

"Chúng tôi đã xem xét tới lợi ích của các nước láng giếng, lợi ích của Israel. Xét tới những lo ngại từ phía Israel, chúng tôi đã nhất trí rút các đơn vị của Iran ra khỏi vùng biên giới Israel - Syria 85 km", ông Lavrentyev chia sẻ trên tờ Sputnik, đồng thời cũng nói thêm rằng, ông chắc chắn Israel đã bớt quan ngại hơn về sự hiện diện của Iran ở Syria.

Mặc dù là đối thủ lâu đời của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng từ khi Nga can thiệp vào Syria năm 2015, quốc gia láng giềng Israel đã tích cực phối hợp cùng với Moscow ủng hộ nhà lãnh đạo Syria trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Iran cũng là nước hậu thuận đắc lực cho Syria trong sứ mệnh này.

Tuy nhiên, quan hệ giữa các bên đã ngày càng trở nên phức tạp khi những chiến thắng của Chính phủ Syria song hành cùng với sự hiện diện của Iran tại đây- một vấn đề luôn bị Israel cực lực phản đối. Tel Aviv đã liên tục tiến hành các vụ không kích nhằm vào những địa điểm có liên quan trực tiếp tới Iran hoặc được vận hành bởi các lực lượng do Tehran hậu thuẫn ở Syria.

Nga đã kịp thời ngăn chặn Israel - Iran rơi vào cuộc chiến tranh tương tàn, đẫm máu - Ảnh 1.

Xe tăng Israel triển khai áp sát biên giới với Syria.

Tháng 2/2018, sau khi đã bắn hạ một máy bay không người lái Iran mang theo chất nổ xâm phạm không phận, Israel lại tiếp tục đáp trả bằng việc không kích căn cứ quân sự T-4 của Syria, phá hủy một trung tâm chỉ huy cơ động và làm tử vong ít nhất 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngày 10/5, lực lượng đặc nhiệm viễn chinh Al-Quds của IRGC đã phóng 32 quả rocket vào các vị trí phòng thủ tiền phương của Israel trên vùng biên giới ở Cao nguyên Golan. Chỉ 2 tiếng sau đó, các máy bay của không quân Israel đã phóng hành chục quả tên lửa vào các mục tiêu của Iran ở Syria, phá hủy nhiều hệ thống phòng không tại đây.

Israel mặc dù ủng hộ việc khôi phục nguyên trạng tình hình với Syria như trước khi cuộc nội chiến xảy ra nhưng kiên quyết cảnh báo họ sẽ không dung thứ cho bất cứ sự hiện diện nào của Iran trước cửa ngõ của mình.

Cuộc chiến Iran - Israel nếu xảy ra sẽ rất khủng khiếp

Mối quan hệ thù địch giữa Iran và Israel đã bùng phát từ sau cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979. Nhưng những căng thẳng giữa hai đối thủ tiếp tục tăng cao kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria diễn ra cách đây hơn 7 năm và nhất là sau thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 được ký kết.

Iran ủng hộ Tổng thống Syria trong cuộc chiến chống lại các phẩn từ vũ trang nổi dậy bằng cách xây dựng một hành lanh trên bộ từ Tehran tới Thủ độ Damascus của Syria và tìm cách tăng cường sự hiện diện trên biên giới phía Bắc tiếp giáp với Israel.

Về phần mình, Israel từ lâu đã kịch liệt phản đối việc Iran đẩy mạnh ảnh hưởng ở Syria và coi chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran là mối đe dọa to lớn đối với khu vực.

Nga đã kịp thời ngăn chặn Israel - Iran rơi vào cuộc chiến tranh tương tàn, đẫm máu - Ảnh 2.

Tư lệnh phó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami. Ảnh: AP

Thời gian gần đây, cả hai quốc gia nhiều lần tưởng như đã chạm ngưỡng đối đầu trực tiếp, nhất là từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhâm năm 2015. Iran cảnh báo nếu thỏa thuận này thất bại, Tehran sẽ nối lại chương trình làm giàu Uranium.

Tờ Times of Israel ngày 9/7 đưa tin, trong một bài phát biểu gần đây, Tư lệnh phó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami đã lên tiếng tuyên bố "Quân đội Hồi giáo ở Syria" trên Cao nguyên Golan "đang chờ lệnh" để sẵn sàng "xóa sổ chế độ Israel".

Thậm chí ông này còn cho biết, phong trào vũ trang Hezbollah ở Lebanon do Tehran hậu thuẫn đang sở hữu 100.000 tên lửa sẵn sàng ngắm bắn vào Israel.

Xét tới sức mạnh quân sự của cả hai quốc gia hiện nay, nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng, bất cứ cuộc đối đầu trực diện nào giữa hai nước cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến tương tàn, đẫm máu.

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa tấn công của Israel sáng 10/5/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại