Nga đã phát triển một công nghệ mới để xử lý chất thải sản xuất dầu khí, cho phép thu được đất trồng cây, bao gồm cả các loại ngũ cốc như cỏ lam, được sử dụng rộng rãi trong hỗn hợp thức ăn chăn nuôi. Giải pháp này giúp giảm chi phí phát triển các vùng lãnh thổ khó tiếp cận, thúc đẩy phát triển tiềm năng nông nghiệp công nghiệp và hình thành chu trình sản xuất không chất thải tại các cơ sở sản xuất dầu khí ở Bắc Cực.
Ngoài ra, công nghệ này sẽ cho phép loại bỏ việc xây dựng các nhà kho công nghiệp, nơi hiện đang lưu trữ khoảng 70% bùn khoan, và giảm đáng kể lượng chất thải phát sinh.
Các chuyên gia đều đồng ý rằng tương lai của công nghệ quản lý chất thải dầu mỏ nằm ở những giải pháp cho phép tiến hành công việc ngay tại hiện trường ô nhiễm, giảm thiểu sự can thiệp vào hệ sinh thái, đồng thời vẫn đảm bảo tính khả thi về kinh tế. Sự kết hợp giữa an toàn môi trường, khả năng thích ứng và giảm chi phí với việc phát triển tiềm năng nông nghiệp sau đó đang trở thành yếu tố then chốt đối với các dự án ở Bắc Cực.