Nga có thể hoãn Duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng vì Covid-19

Hoàng Phạm |

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Lễ Duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ vẫn được tổ chức, nhưng có thể không diễn ra đúng ngày 9/5.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/4 cho biết, Lễ Duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng chắc chắn sẽ vẫn diễn ra, nhưng có khả năng buổi lễ không được tổ chức vào đúng ngày 9/5, mà là một ngày khác do dịch Covid-19 đang lan rộng tại Nga.

“Tôi không chắc buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 9/5 hay muộn hơn, nhưng chắc chắn sự kiện này sẽ được tổ chức", ông Peskov.

Theo ông Peskov, Tổng thống Vladimir Putin chưa ra lệnh hủy lễ Duyệt binh Ngày Chiến thắng. “Chưa có quyết dịnh cuối cùng về lễ duyệt binh và diễu hành Trung đoàn Bất tử.

Mọi phương án đang được xem xét, dựa trên những diễn biến hiện nay. Có nhiều lựa chọn đang được cân nhắc”, ông Peskov nói thêm.

Lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm 2019 có sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng 206 xe cơ giới, máy bay.

Tính đến ngày 12/4, Nga đã ghi nhận gần 13.600 ca mắc Covid-19, trong đó 106 người đã chết và đã có hơn 1.000 người hồi phục./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại