Nga cố gắng giành quyền kiểm soát 'chảo lửa' Lysychansk

Minh Hạnh |

Giao tranh quyết liệt vẫn đang diễn ra hôm nay, 27/6, khi lực lượng Nga tìm cách giành quyền kiểm soát Lysychansk - thành phố lớn cuối cùng vẫn còn do quân đội Ukraine nắm giữ ở tỉnh Luhansk.

Một tòa nhà ở Lysychansk (vùng Lugansk) bị phá hủy. Ảnh: Reuters

Một tòa nhà ở Lysychansk (vùng Lugansk) bị phá hủy. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Tass hôm 26/6 dẫn lời một quan chức phe ly khai cho biết các lực lượng Nga đã tiến vào Lysychansk từ 5 hướng và đang bao vây nhóm quân phòng thủ của Ukraine. Reuters chưa thể xác nhận thông tin này.

Trước đó, từ hôm 25/6, thành phố "sinh đôi" của Lysychansk là Sievierodonetsk đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga và đồng minh sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đang sử dụng pháo binh để cố gắng chia cắt Lysychansk với khu vực phía Nam. Máy bay Nga cũng đã tiến hành không kích gần Lysychansk.

Nga cố gắng giành quyền kiểm soát chảo lửa Lysychansk - Ảnh 1.

Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Lysychansk sau khi kiểm soát thành phố "sinh đôi" Sievierodonetsk. Ảnh: BBC


Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một quan chức phe ly khai cho biết lực lượng dân quân Lugansk đã sơ tán hơn 250 người, bao gồm cả trẻ em, khỏi nhà máy hóa chất Azot của Sievierodonetsk hôm Chủ nhật, 26/6.

Nhà máy Azot là khu vực cuối cùng ở Sievierodonetsk nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine trước khi họ rút lui vào ngày 25/6.

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết tên lửa cũng đã dội xuống thành phố Cherkasy ở miền Trung hôm Chủ nhật, đánh trúng cây cầu chiến lược nối miền Tây Ukraine với chiến trường miền Đông.

"Họ đang cố gắng ngăn cản việc chuyển hàng dự trữ và vũ khí phương Tây sang phía Đông", ông Arestovych nói với Reuters.

Trong một bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần một hệ thống phòng không hiện đại để ngăn chặn tên lửa Nga. Lời kêu gọi được ông Zelensky đưa ra sau khi quân đội Nga bị cáo buộc dội tên lửa xuống thủ đô Kiev.

"Các đối tác cần hành động nhanh hơn nếu họ thực sự là đối tác, thay vì quan sát viên. Việc chậm trễ chuyển giao vũ khí cho chúng tôi chẳng khác nào lời mời Nga hành động", ông Zelensky nói thêm.

Trong tuần này, Mỹ nhiều khả năng sẽ thông báo về việc mua một hệ thống phòng thủ tên lửa đất-đối-không tầm trung đến tầm xa tiên tiến cho Ukraine, một nguồn tin thạo tin nói với Reuters.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại