Nga chốt thời gian chạy thử, bàn giao siêu tàu ngầm Belgorod

Hữu Đô |

Belgorod - siêu tàu ngầm đầu tiên thuộc Đề án 09852 được thiết kế để mang theo ngư lôi hạt nhân sẽ được thử nghiệm trên biển và chuyển giao cho Hải quân Nga trong nửa cuối năm sau.

Theo ông Mikhail Budnichenko, Giám đốc Nhà máy đóng tàu Sevmash, tàu ngầm Belgorod đang trải qua những bài thử tại bến. Các bước thực hiện đều được triển khai theo đúng lịch trình mà Bộ Quốc phòng Nga phê duyệt.

Nhà sản xuất dự kiến tiến hành đưa tàu ngầm Belgorod chạy thử trên biển vào ngày 15-6-2020 và nếu quá trình này đáp ứng yêu cầu đề ra, họ sẽ bàn giao tàu cho lực lượng hải quân của xứ sở bạch dương trong vòng 3 tháng sau đó.

Trước đó, Nga đã chính thức hạ thủy tàu ngầm Belgorod vào cuối tháng 4-2019 tại Nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, vùng Arkhangelsk thuộc miền bắc nước này.

Nga chốt thời gian chạy thử, bàn giao siêu tàu ngầm Belgorod - Ảnh 1.

Một bản vẽ thiết kế sơ bộ của tàu ngầm Belgorod. Ảnh: Naval News.

Tàu ngầm Belgorod ban đầu được chế tạo theo thiết kế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Đề án 949A, khởi đóng ngày 24-7-1992. Tuy nhiên, dự án sau đó bị đình trệ do thiếu vốn, khiến con tàu không được hoàn thiện. Đến tận cuối năm 2012, Nhà máy đóng tàu Sevmash mới tái khởi động quá trình đóng mới tàu ngầm Belgorod.

Hải quân Nga thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon

Thông số kỹ thuật của tàu ngầm không được công bố, nhưng được cho là có khả năng mang tới 6 ngư lôi Poseidon - vũ khí chiến lược thế hệ mới của Hải quân Nga. Lực lượng này sẽ nhận tới 30 siêu ngư lôi Poseidon.

Nga cũng đang phát triển lớp tàu ngầm khác thuộc Đề án 09851 có khả năng mang ngư lôi hạt nhân Poseidon. Tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp này là Khabarovsk sẽ được hạ thủy vào đầu năm 2020 và nhiều khả năng được đưa vào biên chế của Hải quân Nga vào năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại