Nga cảnh báo nếu Mỹ trừng phạt Iran, cả Trung Đông sẽ bất ổn

Diệu Hương |

Nga cho rằng, việc Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran là một bước đi “phá hoại”, có thể làm cả khu vực Trung Đông bất ổn.

“Việc Washington coi thường thỏa thuận Kế hoạch hành động chung tổng thể (JCPOA) về chương trình hạt nhân của Iran và khôi phục áp lực tối đa thông qua các lệnh trừng phạt là hoàn toàn phá hoại”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/8 cho biết.

Hồi tháng đầu 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút Washington khỏi thỏa thuận JCPOA ký tháng 1/2016.

Ông cũng công bố kế hoạch tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran vốn được dỡ bỏ theo JCPOA và cũng sẽ đưa ra các biện pháp mới.Theo bà Zakharova, “bước đi này của chính phủ Mỹ sẽ để lại hậu quả bi thảm lâu dài đối với việc không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và sẽ tạo ra một xung động bất ổn cho tình hình ở Trung Đông”.

Sau đó, ngày 6/8 vừa qua, ông Trump ký sắc lệnh hành chính đầu tiên về một kế hoạch trừng phạt 2 giai đoạn đối với Iran. Gói trừng phạt đầu tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/8 “đánh” vào các lĩnh vực sản xuất xe hơi, xuất nhập khẩu vàng và một số kim loại khác của Iran…

Gói trừng phạt thứ hai sẽ có hiệu lực từ tháng 11, “đánh” vào lĩnh vực dầu khí và ngành năng lượng của Iran cũng như các giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại