Nga cần làm gì để chiếm được Zaporizhzhia?

Hoàng Đức
|

Giới phân tích đã chỉ ra những điều Quân đội Nga cần làm để phá vỡ thế trận phòng thủ của Ukraine, đánh chiếm thành công thành phố Zaporizhzhia.

 - Ảnh 1.

Chỉ huy Trung đoàn xung kích độc lập số 1 của Ukraine - ông Dmitry Filatov mới đây đã tuyên bố ngay trong mùa Đông tới, bộ binh Nga có thể tiến vào thành phố Zaporizhzhia.

Các nhà phân tích của kênh Telegram “Военная хроника” (Military Chronicle) chú ý đến nhận định này và cho rằng trước khi kịch bản trên xảy ra, đường chiến tuyến sẽ phải có những thay đổi cụ thể.

Theo đánh giá của Filatov, các nhóm quân tiên phong của Nga có thể tiến vào Zaporizhzhia từ hướng Stepnogorsk (Stepnohirsk), đồng thời sử dụng dải khu dân cư chạy dọc theo sông Dnipro làm hướng tiến công.

Mặc dù giao tranh tại khu vực này đang diễn ra ác liệt, đây thực sự là một hướng có tiềm năng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, đường chiến tuyến tại khu vực này hiện vẫn biến động theo cả hai chiều, chưa có những dự báo bi quan cho phía Ukraine, cũng như chưa có gì là thuận lợi cho quân Nga.

Các chuyên gia cho rằng Stepnohirsk cần trở thành một dạng bàn đạp cho bước tiến tiếp theo, bởi khu vực này nằm trên địa hình cao khống chế xung quanh, do đó để tiếp tục tiến quân, Nga cần kiểm soát và làm sạch toàn bộ khu vực lân cận.

Ngoài ra, những khu dân cư nằm gần sông Konka ở phía Bắc cũng có vai trò không kém phần quan trọng, gồm Richne, Veselyanka và Yuliivka.

Theo Military Chronicle, nếu tiến qua Richne và Veselyanka, quân Nga sẽ phải vượt qua chướng ngại là sông nước; trong khi đó, đi vòng qua Yuliivka sẽ thuận lợi hơn về mặt hậu cần, dù buộc lực lượng Nga phải thực hiện một vòng tiến quân dài thêm khoảng 10km.

Đổi lại, phương án này cho phép quân Nga tiếp cận trực tiếp đường cao tốc H-08, tuyến đường dẫn tới Zaporizhzhia.

Vấn đề chính được đặt ra là Quân đội Nga có thể huy động lực lượng và phương tiện nào để thực hiện kế hoạch này.

Theo các chuyên gia, vai trò then chốt có thể thuộc về Tập đoàn quân hợp thành số 58 của Nga đang hoạt động tại khu vực Orikhiv.

Nếu giành được nút phòng thủ này, Nga sẽ có khả năng rút ngắn một đoạn đáng kể của tuyến mặt trận, với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc cụm quân “Vostok” đang hoạt động ở phía Đông Bắc.

Về lý thuyết, điều này sẽ giúp giải phóng lực lượng dự bị và tạo điều kiện để quân Nga tiếp tục tiến công tới những tuyến phòng thủ mới.

Tổng kết phân tích, Military Chronicle cho rằng, kịch bản đột phá hướng tới Zaporizhzhia được Filatov đề cập trước hết phụ thuộc vào việc mật độ đội hình chiến đấu của quân Ukraine suy giảm nghiêm trọng.

Khi tuyến phòng thủ của Ukraine không còn duy trì được một chiến tuyến liên tục mà chuyển thành các cụm cứ điểm riêng lẻ, giữa những vị trí này sẽ xuất hiện các “vùng xám” rộng và không được che chắn.

Trong điều kiện đó, các nhóm xung kích nhỏ của Nga không nhất thiết phải tấn công trực diện từng ngôi làng, mà thay vào đó, họ có thể luồn qua các khe địa hình và dải rừng, vòng qua những trung tâm kháng cự chính, từng bước thiết lập vị trí mới và tiến ngày càng gần các khu vực ngoại ô.

Do đó, Military Chronicle kết luận yếu tố then chốt để thực hiện kế hoạch là làm suy giảm quân số và khả năng kháng cự của lực lượng Ukraine.

Hiện nay, quân Nga đang thực hiện các biện pháp chuẩn bị cho mục tiêu nói trên và sẽ sớm bắt đầu triển khai chiến dịch đánh chiếm Zaporizhzhia.

Theo Topcor.ru

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại