Nga bầu Quốc hội, phần thắng chắc chắn cho Tổng thống Putin

M. Trung |

Rạng sáng nay 18-9, các trạm bỏ phiếu đầu tiên ở vùng Viễn Đông của Nga đã mở cửa đón cử tri đi bầu đại biểu Duma quốc gia - tức Hạ viện Nga.

Theo trang Russia Today, mỗi điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga sẽ mở cửa từ 8g sáng đến 20g tối. Ngày bầu cử tại Nga sẽ kéo dài khoảng 22 giờ đồng hồ vì chênh lệch múi giờ giữa vùng Viễn Đông và lãnh thổ phía tây Kaliningrad (10 giờ).

Tại Nga, những người đủ 18 tuổi, trừ tù nhân và những người không đủ khả năng tâm thần, có quyền bỏ phiếu. Thống kê cho biết có khoảng 111,6 triệu cử tri Nga, trong đó khoảng 2 triệu người Nga sống ở nước ngoài, đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Đây là lần đầu tiên Nga áp dụng nguyên tắc hỗn hợp trong cuộc bầu cử Hạ viện bầu mới 450 ghế. Một nửa số đại biểu sẽ là các ứng viên nằm trong danh sách tiến cử của các đảng, số còn lại sẽ do 225 khu vực trên toàn nước Nga chọn ra, người chiến thắng là ứng viên nào kiếm được nhiều phiếu bầu nhất ở mỗi khu vực.

Đây cũng là lần đầu Nga tổ chức bầu cử Hạ viện vào tháng 9 thay vì tháng 12 như trước đây. Năm nay có 14 đảng phái chính trị tham gia cuộc bầu cử. Tỉ lệ cử tri đi bầu hồi năm 2011 đạt 60,2%.

Nhà báo Dominique Derda của đài France Info tường trình từ Matxcơva

Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin được đánh giá sẽ giành chiến thắng vang dội trong kỳ bầu cử này do sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho ông Putin.

Theo thăm dò hiện Tổng thống Putin đang được 85% phiếu ủng hộ từ dân chúng qua những gì ông đã làm được trên cương vị lãnh đạo đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh những người Nga đầu tiên đi bỏ phiếu ở vùng Viễn Đông:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại