Nga bất ngờ khoan nhượng với các cuộc tấn công của Israel vào Syria theo “luật chơi” mới

Vũ Thu Hương |

Nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột ở Syria, Nga và Israel mới đây đã đồng thuận về “nguyên tắc của luật chơi” mới dựa trên thỏa thuận về cơ chế hợp tác Nga-Israel.

heo UAWire, sau sự tham vấn gần đây nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột ở Syria được phái đoàn Nga và Israel bàn thảo hôm thứ Năm tuần trước, truyền thông quân đội Israel đã tuyên bố về "không khí tích cực và chuyên nghiệp" của cuộc họp cũng như thỏa thuận tiếp tục làm việc cùng nhau trên tinh thần hiểu biết song phương.

Trong các cuộc đàm phán, hai bên đã đồng ý về "nguyên tắc của luật chơi" mới dựa trên thỏa thuận về cơ chế hợp tác Nga-Israel từ tháng 9/2015.

Nguyên tắc mới này cho phép các máy bay Israel triển khai các hoạt động quân sự an toàn ở không phận Syria. Và nguyên tắc mới này cũng được tờ Al-Joumhouria của Liban đăng tải.

Theo đó, "bất cứ hoạt động quân sự của Israel ở Syria đều chỉ có thể được triển khai sau khi thông báo cho căn cứ Nga ở Khmeimim về thời gian cũng như lộ trình của các cuộc tấn công của Israel’.

Hơn nữa, việc thông báo phải được tiến hành trong khoảng thời gian thỏa đáng trước khi bắt đầu tấn công nhằm tránh cuộc chạm trán giữa máy bay của hai bên".

Nga cũng đang chờ đợi việc kích hoạt hệ thống S-300. Dù thực tế hệ thống phòng thủ này đã được chuyển cho Syria nhưng trong khoảng thời gian nhất định, hệ thống này vẫn được các nhà vận hành Nga kiểm soát.

Một sáng kiến khác trong cơ chế "giảm xung đột" của Israel-Nga được nhắc đến đó là việc lộ trình hoạt động không phận trong phạm vi tác động của hệ thống phòng thủ S-400 của Nga tại căn cứ Khmeimim, phía Bắc Homs sắp không được vận hành.

Trong 3 cuộc tấn công của Israel vào Syria sau sự cố máy bay IL-20 Nga bị phòng không Syria bắn nhầm trong cuộc không kích của Israel, lực lượng không quân Israel.

Nga cảnh báo Israel

Tuy nhiên, mới đây, Nga cũng cảnh báo Israel phải dừng các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran tại Syria bởi việc này có thể khiến Trung Đông thêm bất ổn.

Trong một cuộc họp báo ngày 23/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhấn mạnh với các phóng viên rằng "hành động tấn công có chủ đích vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền - ở đây là Syria - cần phải chấm dứt".

Trong diễn biến mới đây, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở phía Nam Syria sau khi lực lượng Israel được cho là đã đánh chặn một tên lửa đất đối đất được phóng từ khu vực Cao nguyên Golan.

Israel từng duy trì mức độ tham gia vừa phải trong các chiến dịch ở Syria nhưng gần đây quốc gia này đang ngày càng công khai về các cuộc tấn công của mình.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Israel đã tiến hành "hàng trăm" cuộc tấn công ở Syria với các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là các kho vũ khí của Iran gần sân bay quốc tế Damascus.

Iran đã phủ nhận việc triển khai các lực lượng chính quy như quân Bảo vệ Cách mạng Hồi giáo Iran hay quân viễn chinh thuộc lực lượng tinh nhuệ Quds ở Syria mà chỉ thừa nhận sự ủng hộ đối với chính quyền Tổng thống Assad.

Một số nhóm Hồi giáo dòng Shiite được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang chiến đấu cùng quân đội Syria cũng trở thành các mục tiêu tấn công của Israel khi Israel cho rằng sự hiện diện của các lực lượng này là mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại