Nga bắt giữ lãnh đạo công ty hàng không vũ trụ nghi phạm tội phản quốc

Minh Hạnh |

Tổng giám đốc một công ty hàng không vũ trụ Nga đã bị Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) bắt giữ với cáo buộc chia sẻ thông tin nhạy cảm liên quan đến công nghệ cao.

Ông Alexander Kuranov (73 tuổi). Ảnh: RT

Ông Alexander Kuranov (73 tuổi). Ảnh: RT

Hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Alexander Kuranov, ông chủ kiêm nhà thiết kế chính của công ty Scientific-Research Enterprise of Hypersonic Systems (NIGS), đang bị tạm giữ.

Ông Alexander Kuranov là tiến sĩ khoa học kỹ thuật, giáo sư khoa Hệ thống điều khiển và công nghệ tại Đại học Bách khoa St.Petersburg.

Toà án quận Lefortovo (Moscow) sau đó xác nhận các công tố viên đề nghị toà ra lệnh tạm giữ Kuranov khoảng hai tháng để chuẩn bị cho vụ kiện ông này với cáo buộc phản quốc.

Theo thông tin ban đầu, ông Kuranov - người nghiên cứu công nghệ siêu thanh suốt nhiều năm - đã cung cấp cho một công dân nước ngoài thông tin mật về những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực này.

Một nguồn thạo tin khác cho biết công ty của Kuranov đã nghiên cứu về máy bay siêu thanh, có khả năng bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

NIGS từng cho biết công ty này đã “thực hiện một số đơn đặt hàng của chính phủ như một phần của hoạt động mua sắm quốc phòng”. Trong một báo cáo được công bố hồi tháng Ba, NIGS mô tả hoạt động của mình là “thực hiện các công trình nghiên cứu và thử nghiệm nhằm tạo ra các hệ thống siêu thanh và vũ trụ thế hệ tiếp theo”.

Vụ bắt giữ Kuranov diễn ra ra một ngày sau khi một nhân viên bảo vệ người Anh làm việc trong Đại sứ quán Anh ở Berlin bị bắt giữ với cáo buộc chuyển dữ liệu mật ít nhất một lần cho Nga .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại