Nga - Ấn chính thức ký hợp đồng cung cấp tên lửa S-400, khinh hạm

Tuấn Sơn |

Các hợp đồng đã chính thức được ký kết sau cuộc hội đàm giữa TT Putin và Thủ tướng Modi dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Như vậy Ấn Độ sắp sở hữu tên lửa S-400.

Nga và Ấn Độ đã ký một loạt các thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật quân sự vào hôm qua, Thứ 7 (15/10), trong đó có các hợp đồng cung cấp tên lửa S-400, khinh hạm tên lửa dự án 11356 cũng như thiết lập một liên doanh sản xuất trực thăng Ka-226T.

Có tổng cộng 18 thỏa thuận được ký kết, bao gồm cả những tuyên bố chung về duy trì và đảm bảo sự ổn định hòa bình của thế giới.

Những cơ quan hữu trách như Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng, Bộ Phát triển Kinh tế, Cơ quan liên bang về Khoa học kỹ thuật, các tập đoàn Rosneft, Gazprom, Russian Railways and Roscosmos đều có những thỏa thuận chung với đối tác Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại