Diện mạo xinh đẹp của cô bé "Đậu Đũa" sau 19 năm

Pa Dun |

Cô bé Thiên Tú cùng diễn viên Công Ninh từng lấy đi biết bao nước mắt khán giả trong "Mẹ con Đậu Đũa".

"Mẹ con Đậu Đũa" của đạo diễn Trương Dũng ra mắt năm 1997 khiến nhiều khán giả nức nở trước cảnh "gà trống nuôi con" của một cựu thanh niên xung phong trở về sau chiến tranh.

Sự yêu thương, quan tâm chân thành của người cha dành cho cô con gái nhỏ khiến phim trở thành tác phẩm giàu tính nhân văn, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 1.

Với cách diễn xuất chân thành của cô bé "Đậu Đũa" Thiên Tú (1992) cùng nam diễn viên Công Ninh, bộ phim đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả thời kỳ ấy.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 2.

Cô bé "Đậu Đũa" Thiên Tú

Bên cạnh một Công Ninh dạn dày kinh nghiệm là một cô bé Thiên Tú lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Tuy nhiên, chính lối diễn chân thành, tự nhiên và mộc mạc của Thiên Tú khiến người xem phải khóc, phải cười cùng nhân vật.

Gần 20 năm đã trôi qua từ ngày Mẹ con Đậu Đũa lên sóng nhưng những ký ức về bộ phim vẫn còn sống động trong lòng người xem.

Chia sẻ về vai Đậu Đũa, Thiên Tú từng tâm sự cô không phải là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn cho vai này.

Được biết, bạn diễn viên đầu tiên gặp nam diễn viên Công Ninh đã khá sợ hãi vì anh để râu. Đến sát ngày quay mà không có diễn viên nên mọi người đều nỗ lực tìm kiếm diễn viên thay thế.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 3.

Người giới thiệu Thiên Tú đến với Mẹ con Đậu Đũa chính là nhân viên hóa trang của đoàn phim, cũng là bạn của mẹ Thiên Tú.

Sau này Thiên Tú chia sẻ: "Sau khi diễn thử phân đoạn bé Đậu Đũa bị ngất xỉu giữa chợ, đạo diễn đồng ý cho tôi đóng luôn.

Tôi nhớ tất cả cảnh quay với "ba" Công Ninh đều là cảm xúc thật của tôi.

Nhìn điệu bộ "ba" lúc đó, nhất là trong cảnh thẫn thờ nhìn theo chiếc xe công nông từ chối không cho đi nhờ, tôi thương lắm. Đến giờ tôi vẫn gọi là "ba" Công Ninh ngoài đời."

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 4.

Với vai diễn Đậu Đũa, Thiên Tú đã nhận được danh hiệu "Diễn viên nhí được yêu thích nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12.

Sau thành công của Mẹ con Đậu Đũa, Thiên Tú vẫn tiếp tục tham gia đóng phim và gặt hái được nhiều thành công.

Cô tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như Cô gái có hai cục bướu, "Áo lụa Hà Đông", "Của để dành", "Huyền thoại bất tử", "Chơi vơi"... và tham gia một số MV ca nhạc. Tuy nhiên, sau một thời gian, Thiên Tú cảm thấy thế giới showbiz không phù hợp với mình nên quyết định từ bỏ để tập trung vào việc học.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 5.

Thiên Tú từng tâm sự: "Điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó đón nhận những lời không hay của những người có lòng ghen ghét, đố kỵ với mình.

Tính tôi vốn không bon chen nên tôi ngại phải sống trong môi trường showbiz nhiều thị phi".

Sau khi tốt nghiệp Đại Học, Tú hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh cho dịch vụ tổ chức tiệc cưới.

Vì không chia sẻ gì về chuyện từng đóng phim nên ít ai biết rằng Tú từng là Đậu Đũa lấy đi nước mắt của bao người trong Mẹ con Đậu Đũa.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 6.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 7.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 8.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 9.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 10.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 11.

Diện mạo xinh đẹp của cô bé Đậu Đũa sau 19 năm - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại