New York: Bay sát mặt nước, trực thăng lật mạnh làm 5 người thương vong

Tất Đạt |

Một chiếc trực thăng đã rơi xuống Sông Đông của thành phố New York vào chiều muộn ngày Chủ nhật (giờ địa phương), làm ít nhất 2 người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Cục Quản lý Hàng không Liên bang xác nhận chiếc trực thăng loại Eurocopter AS350 đã rơi xuống nước vào lúc 7 giờ tối (giờ địa phương).

Phát ngôn viên của văn phòng thị trưởng, ông Eric Phillips, xác nhận thông tin trên Twitter. Ông cũng cho biết đã cứu được ít nhất một người từ dưới nước.

Theo AP, tổng cộng 6 người có mặt trên trực thăng khi xảy ra tai nạn. Trong đó 2 người đã thiệt mạng, 3 người bị thương, 1 người được cứu sống thành công.

Đoạn video được người qua đường ghi lại và đăng trên Twitter cho thấy một chiếc trực thăng đỏ gặp khó khăn khi bay sát mặt nước. Sau đó, cánh quạt trực thăng va chạm mạnh, máy bay bị lật và nhanh chóng chìm xuống dưới nước.

Một đoàn thuyền cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân.

Trả lời phóng viên, nhân chứng cho biết máy bay bị nước tràn vào rất nhanh.

Trực thăng rơi xuống nước trên Sông Đông, thành phố New York

"Nước ở đây rất lạnh. Trực thăng chìm xuống rất nhanh. Khi chúng tôi chạy tới để quan sát rõ hơn, chúng tôi không thấy chiếc máy bay đâu nữa," bà Mary Lee, một nhân chứng 66 tuổi cho biết.

Một nạn nhân được cho là đã nổi lên bề mặt và ra tín hiệu để đội cứu hộ ứng cứu.

Được biết, trực thăng hoạt động với tần suất rất lớn ở New York, với nhiều mục đích khác nhau như chuyên chở khách du lịch, doanh nhân, phóng viên, dịch vụ y tế và các nhu cầu khác. Máy bay rơi cũng không phải chuyện hiếm gặp.

Một vụ tai nạn hồi tháng 10/2011 tại Sông Đông khiến một phụ nữ người Anh thiệt mạng vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 40. Ba hành khách khác có mặt bị thương nặng.

Hồi tháng 6/2005, chỉ trong 1 tuần, 2 máy bay trực thăng đã rơi xuống Sông Đông làm tổng cộng 15 người bị thương, nhưng không ai thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại