New Delhi "nóng mặt" với thuật ngữ biến thể Ấn Độ?

Linh Đan |

"Không có bất cứ trích dẫn khoa học nào về một biến thể như vậy của COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi đó là biến thể B.1.617", Reuters dẫn nguồn thạo tin từ Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ ngày 22/5 cho biết.

Biến thể B.1.617 đã xuất hiện ở 48 quốc gia và các châu lục ngoại trừ Nam Cực. Ảnh: Vietnam insider.

Biến thể B.1.617 đã xuất hiện ở 48 quốc gia và các châu lục ngoại trừ Nam Cực. Ảnh: Vietnam insider.

Việt Nam ghi nhận chủng virus SARS-CoV-2 biến thể Ấn Độ trên 4 bệnh nhân chuyên gia Xuất hiện dịch bệnh "chết người" do biến chứng COVID-19 tại Ấn Độ Chuyên gia: Vaccine COVID-19 hiện nay kém hiệu quả hơn với biến chủng Ấn Độ

Theo nguồn tin của Reuters, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ mới đây đã yêu cầu tất cả công ty sở hữu mạng xã hội gỡ bỏ toàn bộ những nội dung đề cập đến cụm từ "biến thể Ấn Độ" của virus SARS-coV-2.

Nguồn tin này cũng tiết lộ nội dung của thư yêu cầu, trong đó có đoạn: "Điều này sai hoàn toàn. Không có bất cứ trích dẫn khoa học nào về một biến thể như vậy của COVID-19. Các báo cáo của WHO cũng không hề đưa ra mối liên hệ nào giữa cụm từ biến thể Ấn Độ và biến thể B.1.617".

Hiện Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, một công ty công nghệ sở hữu một trang mạng xã hội cùng ngày tuyên bố, sẽ rất khó để gỡ tất cả những nội dung có đề cập đến cụm từ "nhạy cảm" này bởi có đến hàng trăm ngàn bài đăng. Hơn nữa, nó sẽ dẫn đến việc kiểm duyệt từ khóa trong tương lai.

Được biết, kể từ khi xuất hiện biến thể của COVID-19, nhiều chuyên gia y tế và bác sĩ trên thế giới đã gọi các loại biến thế đó theo tên địa điểm phát hiện ra chúng đầu tiên, trong đó có biến thể ở Anh, Brazil, Nam Phi.

Hồi trung tuần tháng 5, WHO đã xếp biến thể B.1.617 - loại được tìm thấy lần đầu tiên tại Ấn Độ và các đột biến của chủng này bao gồm L52R, P6814 và E848Q, vào nhóm biến thể "đáng lo ngại" trên phạm vi toàn cầu vì khả năng dễ lây nhiễm và tránh phản ứng của kháng thể.

Biến thể này cũng được cho là nguyên nhân chính gây ra làn sóng dịch dữ dội ở Ấn Độ, khiến hệ thống y tế nơi đây quá tải và tỉ lệ mắc mới hay tử vong tăng lên nhanh chóng. Hiện B.1.617 đã xuất hiện ở 48 quốc gia và mọi châu lục ngoại trừ Nam Cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại