NATO tăng cường hiện diện khắp các đại dương, ông Putin lập tức ra lệnh điều chỉnh học thuyết chiến lược

Hữu Hiển |

"Ông Putin đã đưa ra một số chỉ thị về phát triển ngành đóng tàu để đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia", Trợ lý tổng thống Nga Nikolai Patrushev cho biết.

Hãng thông tấn Sputnik (Nga) đưa tin, Trợ lý tổng thống Nga Nikolai Patrushev hôm 24/7 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo điều chỉnh Học thuyết Hải quân Nga - tài liệu hoạch định chiến lược cần thiết cho sự phát triển cân bằng của lực lượng hải quân Nga nhằm bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia của nước này.

NATO tăng cường hiện diện khắp các đại dương, ông Putin lập tức ra lệnh điều chỉnh học thuyết chiến lược- Ảnh 1.

Một tàu ngầm diesel - điện Kronstadt chạy thử nghiệm tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, ở St. Petersburg, Nga. Ảnh: Sputnik

"Ông Putin đã đưa ra một số chỉ thị về phát triển ngành đóng tàu để đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia. Chỉ thị của người đứng đầu nhà nước được đưa ra sau cuộc họp về đóng tàu và có tính đến tình hình đang thay đổi nhanh chóng trên thế giới", ông Patrushev nói với các phóng viên và cho biết thêm rằng Nga có nghĩa vụ tăng cường lực lượng hải quân của mình.

Ông Patrushev cho biết, Mỹ và các nước NATO khác đang tăng cường hiện diện hải quân tại các khu vực chính của các đại dương khắp thế giới, bao gồm cả các vùng biển tiếp giáp trực tiếp với lãnh thổ Nga.

"Họ đang tích cực cử lực lượng hải quân của mình đến những nơi có thể khai thác tài nguyên. Dưới chiêu bài chống cướp biển và khủng bố, chặn đường thủy, bắt giữ và kiểm tra các tàu chở hàng và tàu chở khách treo cờ bất kỳ, gia tăng số lượng căn cứ hải quân và các cuộc tập trận quân sự, họ đang cố gắng để hạn chế lợi ích quốc gia của các quốc gia có chủ quyền", quan chức này nói thêm.

Mỹ và NATO là mối đe dọa chiến lược chính

Theo Sputnik, học thuyết hải quân đầu tiên của Nga thời hậu Xô Viết được thiết lập vào năm 2001 theo sắc lệnh của Tổng thống Nga.

Bản cập nhật lớn được phê duyệt vào năm 2015 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO, cuộc khủng hoảng Ukraine, và mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng tăng của Moscow với Trung Quốc.

Đến năm 2022, một học thuyết hải quân mới đã thay thế văn bản năm 2015 và bổ sung một số điều khoản mới quan trọng.

NATO tăng cường hiện diện khắp các đại dương, ông Putin lập tức ra lệnh điều chỉnh học thuyết chiến lược- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh phê duyệt Học thuyết Hải quân Nga cập nhật vào ngày 31/7/2022. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, Học thuyết Hải quân Nga cập nhật năm 2022 đã đưa ra các định hướng và mục tiêu chiến lược của hải quân và các hạm đội hàng hải thương mại phù hợp với chiến lược an ninh quốc gia và học thuyết quân sự rộng hơn của Nga, đồng thời bao gồm các nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển, sử dụng và bảo vệ tài nguyên của các đại dương trên thế giới, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Nga, các biện pháp đảm bảo khả năng tiếp cận các tuyến thương mại thế giới và đánh giá các rủi ro và mối đe dọa đối với Nga.

Tài liệu này bao gồm một điều khoản nêu rõ cam kết của nhà nước Nga đối với việc "bảo vệ vị thế của Nga như một cường quốc biển, với các hoạt động nhằm duy trì sự ổn định chiến lược trên các đại dương khắp thế giới, tăng cường ảnh hưởng quốc gia và phát triển quan hệ đối tác cùng có lợi trong lĩnh vực hoạt động hàng hải trong điều kiện thế giới đa cực đang nổi lên".

Việc tăng cường ảnh hưởng hàng hải ở Bắc Cực của Nga, bao gồm vùng biển dọc theo thềm lục địa Nga và phát triển hành lang vận tải Tuyến đường biển phía Bắc như một huyết mạch vận tải quốc gia của Nga có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, được coi là những ưu tiên lớn của nước này.

Học thuyết Hải quân Nga năm 2022 đặc biệt chú ý đến vai trò của Mỹ và NATO trong việc định hình các ưu tiên hàng hải của Nga, nhận thức về các mối đe dọa và các biện pháp để vô hiệu hóa các mối đe dọa này.

Tài liệu này lưu ý rằng, thật không may, yếu tố sức mạnh quân sự trần trụi vẫn chưa biến mất khỏi các vấn đề quốc tế, với "các cường quốc thế giới sở hữu tiềm năng hải quân đáng kể và hệ thống căn cứ phát triển đang tiếp tục tăng cường sự hiện diện hải quân của họ tại các khu vực có ý nghĩa địa chính trị trên các đại dương khắp thế giới, kể cả ở các khu vực giáp ranh với lãnh thổ Liên bang Nga".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại