Tướng Anh: Nga sẽ mất 5 năm, chịu thương vong khổng lồ để kiểm soát 4 vùng đất Ukraine

Hữu Hiển |

Người đứng đầu quân đội Anh cho biết, Nga có thể phải mất nhiều năm để giành quyền kiểm soát 4 vùng sáp nhập ở phía đông Ukraine và tổn thất có thể lên tới 1,8 triệu thương vong.

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, Đại tướng Roland Walker - tân Tổng tham mưu trường Quân đội Anh - phát biểu tại Hội nghị chiến tranh trên bộ được tổ chức tại Viện nghiên cứu dịch vụ thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) vào ngày 23/7 rằng: "Nếu họ tiếp tục như hiện tại, có lẽ người Nga sẽ phải mất 5 năm để đạt được các mục tiêu tối thiểu ở 4 vùng [của Ukraine]."

Nga đã sáp nhập 4 vùng phía đông Ukraine, mặc dù không kiểm soát toàn bộ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia. Nga cũng kiểm soát Crimea - bán đảo ở phía nam đất liền Ukraine mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Quyền kiểm soát của Nga đối với những khu vực này không được quốc tế công nhận, và Ukraine tuyên bố sẽ đòi lại các vùng lãnh thổ bị sáp nhập.

"Với tốc độ tiêu hao số người chết và bị thương như hiện nay, điều đó có thể khiến họ [Nga] phải chịu tới 1,5 triệu thương vong để đạt được điều đó, chưa kể tới hàng tỷ khí tài bị mất", Đại tướng Walker nói. "Có nhiều điều khiến Nga phải lo lắng hơn là mất đi phần lớn dân số từ 1,5 đến 1,8 triệu người vì một phần [lãnh thổ] Ukraine."

Tướng Anh: Nga sẽ mất 5 năm, chịu thương vong khổng lồ để kiểm soát 4 vùng đất Ukraine - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine ở gần Kramatorsk, miền đông Ukraine vào ngày 30/4/2022. Người đứng đầu quân đội Anh nhận định rằng, Nga sẽ mất 5 năm để giành quyền kiểm soát bốn khu vực sáp nhập ở phía đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố chủ quyền và có thể sẽ khiến nước này chịu thương vong lên tới 1,8 triệu người. Ảnh: Getty

Theo Newsweek, Nga đã có tiến bộ chậm nhưng chắc ở miền đông Ukraine với cái giá phải trả rất lớn về quân số. Mặc dù rất khó để xác định con số thương vong chính xác, quân đội Ukraine cho biết số thương vong cao nhất của Nga diễn ra trong những tháng gần đây khi lực lượng Nga tấn công lực lượng phòng thủ của Ukraine ở phía đông, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực đông bắc Kharkiv.

Moscow đang tiến hành cái gọi là cuộc chiến tiêu hao và các chuyên gia cho rằng Điện Kremlin hy vọng có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine. Kyiv có ít tân binh tiềm năng hơn để bổ sung cho quân đội, cũng như phụ thuộc nhiều vào viện trợ của phương Tây về trang thiết bị và đạn dược.

Cũng phát biểu hôm 23/7, Đô đốc Tony Radakin – Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh - cho biết, quân đội Nga hiện đã chịu tổn thất khoảng 550.000 thương vong trong gần hai năm rưỡi xung đột toàn diện ở Ukraine.

Số liệu của Kyiv, tính đến sáng 24/7 theo giờ địa phương, cho biết tổng số thương vong của Nga kể từ tháng 2/2022 là 570.120 người, trong đó có 1.140 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương trong 24 giờ trước đó.

Ban tiếng Nga của hãng tin BBC (Anh) và hãng tin độc lập của Nga Mediazona trước đó cho biết rằng, họ đã xác nhận danh tính của gần 60.000 quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine tính đến giữa tháng 7/2024.

Ukraine cho biết, Nga có thể bổ sung tới 30.000 binh sĩ mới mỗi tháng vào hàng ngũ quân đội của mình. Số liệu của Kyiv cho thấy Moscow mỗi tháng đang phải chịu số thương vong nhiều hơn con số này một chút.

Đô đốc Radakin nói: "Đánh giá của chúng tôi là ông Putin sẽ phải mất 5 năm để tái thiết quân đội Nga như thời điểm tháng 2/2022."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại