NATO dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

Ái Vi |

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây đang ngày một xấu đi khi chính chỉ huy cấp cao của NATO đã công khai chỉ trích quyết định mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga của Ankara.

Chủ tịch hội đồng quân sự NATO, tướng Petr Pavel ngày 30.10 tuyên bố rằng Ankara sẽ phải nhận "hậu quả" nếu tiếp tục mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, bất chấp mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Washington và Moscow.

"Về mặt nguyên tắc họ có quyền tự chủ trong việc mua vũ khí tự vệ. Nhưng đồng thời họ cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả do quyết định đó gây ra", ông Pavel nói.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa chính thức mua S-400, nhưng ông Pavel nói rằng hành động này là không nên vì NATO coi Nga như một "mối đe dọa tiềm năng".

Anh và Mỹ nhiều lần đã lo ngại về việc hệ thống S-400 có thể sẽ "ăn cắp" được dữ liệu về chiến đấu cơ F-35 mà sẽ là chủ lực của quân đội châu Âu trong thời gian tới. Vì vậy, một trong những "hậu quả" có thể diễn ra là Ankara sẽ không được phép tích hợp hệ thống S-400 trị giá 2.5 tỉ USD của mình vào mạng lưới phòng không NATO.

Ông Pavel nói thẳng là điều này "có thể sẽ làm hại đến các loại khí tài của NATO đang triển khai", dù không nói rõ "loại khí tài" nào của NATO triển khai gần đó bị đe dọa.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa có bình luận về tuyên bố của tướng Pavel, tuy nhiên Tổng thống Recep Tayyip Erdogan từng chỉ ra rằng việc làm của Ankara là bình thường.

"Sao chuyện này có thể gây căng thẳng? khi chúng tôi chỉ tìm kiếm cách bảo vệ nước mình tốt hơn", ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn minh họa thêm khi cho biết rằng chính Hy Lạp, cũng là một thành viên của NATO nhiều năm qua vẫn sử dụng hệ thống phòng không S-300 của Nga.

Ông Erdogan cũng cho biết là Ankara chỉ tìm tới Nga khi không thể đạt được thỏa thuận mua vũ khí phòng thủ tương xứng với Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại