NATO cân nhắc triển khai tới 300.000 quân tới áp sát biên giới Nga

Kiệt Linh |

NATO đang thảo luận về sự cần thiết phải củng cố biên giới phía đông với Nga bằng cách tập trung thiết bị và quân số lên tới 300.000 binh sĩ. Theo NATO, việc này sẽ ngăn Nga mở rộng chiến tranh vượt ra bên ngoài Ukraine.

NATO cân nhắc triển khai tới 300.000 quân tới áp sát biên giới Nga - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tờ Politico viết rằng, NATO có ý định ngăn chặn Nga nếu nước này quyết định mở rộng cuộc chiến ra ngoài lãnh thổ Ukraine. Vì điều đó, liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang nói về việc tăng cường các đường biên giới phía đông và sự cần thiết phải triển khai 300.000 quân tới khu vực biên giới này.

Những hành động như vậy sẽ đòi hỏi phải có sự phối hợp và nỗ lực lớn từ 30 thành viên NATO để cung cấp binh lính, cơ sở huấn luyện, số lượng lớn vũ khí, thiết bị và đạn dược.

Tuy nhiên, hãng tin Politico nhấn mạnh rằng sự phối hợp nói trên có thể là một thách thức, vì nhiều đồng minh đã lo ngại về việc họ không đủ đạn dược dự trữ, điều này cần có thời gian và tiền bạc để bổ sung.

Tờ Politico cho hay, các nhà lãnh đạo quân sự NATO phải đệ trình các kế hoạch phòng thủ khu vực được cập nhật. Giới chức của liên minh NATO đang đưa ra ý tưởng rằng biên giới giữa họ với Nga nên được bảo vệ bởi tối đa 300.000 binh sĩ, hãng tin đưa tin.

Được biết, đợt triển khai đầu tiên của quân đội NATO có thể bao gồm khoảng 100.000 binh sĩ, sẵn sàng trong vòng 10 ngày. Lực lượng này có thể bao gồm quân đội từ Ba Lan, Na Uy, Estonia, Latvia và Litva.

Đợt thứ hai sẵn sàng được triển khai trong vòng 10-30 ngày từ các quốc gia như Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại