*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo đại diện của Lực lượng Không quân Ukraine, các hệ thống phòng không PAC-3, NASAMS, IRIS-T nước này đều sắp hết đạn tên lửa đánh chặn.
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Raytheon của Mỹ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa AMRAAM-ER.
Na Uy đang tích hợp tên lửa R-73 của Liên Xô vào hệ thống phòng không NASAMS do tình trạng thiếu hụt.
Mặc dù được phía Nga quảng cáo là chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến, nhưng sự thật về khả năng của Su-57 vẫn khiến các chuyên gia phải nghi ngờ và lo ngại.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/4 đã công bố thông tin chi tiết về gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,6 tỷ USD dành cho Ukraine, trong đó có đạn dược cho Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo và vũ khí hạng nhẹ.
Theo các chuyên gia, phòng không Ấn Độ muốn "tích hợp" các hệ thống của Mỹ cùng với hệ thống phòng không S-400 của Nga. Nhưng nay phương án này đã không thành hiện thực.
Nga sẽ bắt đầu chuyển giao hệ thống S-400 cho Ấn Độ vào năm 2020 và hoàn tất vào năm 2025.
NASAMS là hệ thống phòng không tầm xa độc đáo do Na Uy sản xuất, nó sử dụng tên lửa không đối không tương tự SPYDER và tiêu diệt được mục tiêu ở cự ly lên tới 180 km.
Trang bị tên lửa không đối không cho hệ thống phòng không mặt đất và hạm tàu đang là xu thế rất thịnh hành trên thế giới.
Tâm điểm