NASA đề ra phương pháp chống lại mối đe dọa từ người ngoài hành tinh

Huỳnh Huy Chương |

NASA đã tổ chức một cuộc họp về phòng chống sự tấn công của người ngoài hành tinh và vấn đề lo ngại của con người trong thời gian tới về Sao Hỏa.

Các nhà khoa học nghiên cứu trí thông minh ngoài Trái Đất hàng đầu từ NASA đã tổ chức một cuộc họp bí mật. Qua đó nhằm đưa ra những phương pháp bảo vệ Trái Đất khỏi một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh nếu họ tồn tại.

NASA đề ra phương pháp chống lại mối đe dọa từ người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Cuộc họp bất ngờ, nội dung chi tiết vẫn được giữ kín

NASA lo sợ có một cuộc tấn công bất ngờ từ người ngoài hành tinh, nên họ cho rằng việc tìm ra phương hướng phòng chống là điều đáng quan tâm.

NASA đề ra phương pháp chống lại mối đe dọa từ người ngoài hành tinh - Ảnh 2.

Viễn cảnh đáng sợ xuất hiện rất nhiều trên phim ảnh

Catharine ConleyM - chuyên viên bảo vệ hành tinh của NASA giải thích những hình ảnh bất thường về sự sống trên hành tinh đỏ liên tục xuất hiện càng khẳng định chúng ta còn quá non nớt trong việc khám phá Sao Hỏa.

Các nhà khoa học tại viên SETI đã đặt ra 25 cấp độ khác nhau của những cuộc tấn công từ người ngoài hành tinh. Tất nhiên đó điều là những giả thiết để phòng tránh nếu tình huống xấu nhất xảy ra: "Người ngoài hành tinh không thân thiện".

NASA đề ra phương pháp chống lại mối đe dọa từ người ngoài hành tinh - Ảnh 3.

Chúng ta không biết "họ" tiến bộ đến đâu

Cùng với đó là những phương pháp phòng chống cấp thiết cho quân đội ở mọi tình huống và mức độ có thể xảy ra.

NASA đề ra phương pháp chống lại mối đe dọa từ người ngoài hành tinh - Ảnh 4.

Liệu công nghệ của chúng ta có đủ chống trả?

Ngoài ra, điều đang lo ngại nhất là trong vài năm nữa sứ mệnh cử người lên Sao Hỏa sẽ được tiến hành. Các cơn bão bụi cực độc trên Sao Hỏa có thể gây chết người ngay lập tức. Những bộ quần áo phi hành gia cũng bảo vệ họ được về vấn đề này.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những bụi cực độc mang những phóng xạ tại Sao Hỏa sẽ có thể bám vào con tàu vũ trụ, hoặc trên người phi hành gia khi họ thay trang phục.

Nhìn chung, bằng cách nào thì chúng ta bắt buộc cũng phải mang thứ mà chúng ta chưa thể hiểu rõ hết về mức độ độc hại của nó về lại Trái Đất.

NASA đề ra phương pháp chống lại mối đe dọa từ người ngoài hành tinh - Ảnh 5.

Hành tinh đỏ xảy ra hàng ngàn phản ứng hóa học gây hại cho con người

Các nhà khoa học lo sợ những phóng xạ có thể gây ra những loại bệnh, biến đổi gen, đại dịch lây lan ra khắp thế giới.

Hiện tại vấn đề về việc cử người lên Sao Hỏa và trở về an toàn đang là vấn đề nan giải. Chúng ta sẽ phải chờ đợi NASA công bố chính thức những hình thức phòng chống ngươi ngoài hành tinh trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại