Nắng nóng 40 độ, người Pháp vẫn không được lắp điều hoà vì hàng xóm không cho phép

Vân Anh
|

Trước đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 40 độ C, tại sao nhiều người dân châu Âu vẫn từ chối lắp đặt điều hoà?

Luca Funaro, 32 tuổi, mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp, đã phải chịu đựng đợt nắng nóng kỷ lục tháng này trong căn hộ của mình ở thủ đô nước Pháp mà không có hệ thống điều hòa nhiệt độ. Hàng xóm của anh không cho phép anh lắp đặt.

Họ đã từ chối yêu cầu của Funaro về việc lắp đặt một thiết bị trong sân tòa nhà vì nói rằng thiết bị này sẽ quá ồn. Anh Funaro, người phải ngồi xe lăn và thở bằng máy thở, đã kiện những người hàng xóm ra tòa. Gia đình anh đã chi hàng nghìn đô la cho cuộc chiến pháp lý kéo dài hai năm và vẫn chưa kết thúc.

“Nếu trời quá nóng, người khuyết tật sẽ bị mất nước và khó thở”, Funaro nói.

Từ lâu, nhiều người châu Âu đã xa lánh máy điều hòa không khí, coi nó là ồn ào, làm xấu đi di sản kiến trúc và trên hết là không cần thiết. Hơn nữa, họ còn lo sợ việc áp dụng rộng rãi công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng này sẽ làm suy yếu tham vọng dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Những người đàn ông ngồi trên giường xếp tại một trung tâm cứu trợ khẩn cấp dành cho nạn nhân đợt nắng nóng ở Bordeaux.

Nhiều năm liên tiếp xảy ra các đợt nắng nóng kỷ lục đã gây áp lực lên hệ thống y tế cũng như nền kinh tế của châu Âu. Hàng nghìn trường học trên khắp Tây Âu, vốn hiếm khi được trang bị điều hòa, đã phải đóng cửa trong đợt nắng nóng gần đây nhất, buộc nhiều phụ huynh phải ở nhà để giám sát con cái. Các doanh nghiệp đóng cửa, các nhà máy cắt giảm sản xuất, các tuyến đường sắt bị tạm ngừng hoạt động. Các nhà kinh tế tại ngân hàng ING của Hà Lan cho biết đợt nắng nóng này “gợi nhớ lại những đợt phong tỏa trong đại dịch”.

Cuộc tranh luận về tương lai của điều hòa không khí hiện đang định hình các cuộc tranh luận chính trị trên khắp lục địa, đặt các chính trị gia cánh hữu, những người muốn có một kế hoạch quy mô lớn để lắp đặt điều hòa không khí, đối đầu với những người cánh tả lo ngại về tác động đến môi trường.

“Thật đáng xấu hổ khi trẻ sơ sinh trong bệnh viện, người bệnh, người già phải chịu đựng những đợt nắng nóng như vậy chỉ vì họ từ chối lắp đặt điều hòa nhiệt độ”, lãnh đạo cánh hữu cực đoan người Pháp Marine Le Pen viết trên mạng xã hội. “Những đợt nắng nóng này giết người; chúng ta phải thực hiện một kế hoạch điều hòa không khí quy mô lớn!”.

Hầu hết các hộ gia đình và cơ sở trên khắp lục địa đều thiếu điều hòa không khí. Tại Ý, khoảng 56% số nhà được trang bị công nghệ này, con số này giảm xuống còn 25% ở Pháp và 5% ở Anh. Các đợt nắng nóng mùa hè ở châu Âu thường cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, nhiều hơn rất nhiều so với ở Mỹ, một sự khác biệt mà các nhà khoa học cho rằng một phần là do thiếu điều hòa không khí.

Cơ sở hạ tầng của lục địa này đang bị thử thách nhanh hơn so với dự đoán của các quan chức và nhà khoa học chỉ vài năm trước. Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất, với nhiệt độ hiện đã cao hơn khoảng 2,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, so với mức tăng khoảng 1,4 độ C của toàn Trái đất.

Một người đàn ông trên tàu ở London lau mồ hôi trên mặt.

Chính quyền khắp châu Âu đã cố gắng tránh việc sử dụng điều hòa không khí trên quy mô lớn. Tác dụng phụ của việc gia tăng mạnh sử dụng điều hòa không khí được cho là rất lớn: các thiết bị này tốn kém; chúng tiêu thụ nhiều năng lượng; và chúng thải khí nóng ra đường phố, làm cho các thành phố càng nóng hơn. Hơn nữa, chúng còn gây phiền toái ở các khu dân cư đông đúc, làm phiền cư dân bởi tiếng ồn ào liên tục của máy nén.

Tại London, các quy định của thành phố yêu cầu các nhà phát triển phải áp dụng các biện pháp thiết kế làm mát - thông gió tự nhiên, cửa chớp và cách nhiệt tốt hơn trước khi lắp đặt điều hòa không khí trong các tòa nhà mới. Paris và Berlin có kế hoạch đưa thêm cây xanh vào cảnh quan đô thị, giảm thiểu tác động khuếch đại nhiệt của đá trong những đợt nắng nóng. Paris đã mở cửa kênh đào Saint-Martin cho hoạt động bơi lội trong đợt nắng nóng gần đây nhất.

Vấn đề là các biện pháp như vậy kém hiệu quả hơn đáng kể so với điều hòa không khí trong việc giảm thiểu nguy cơ nắng nóng cực đoan, theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), cơ quan khoa học khí hậu chính thức của Liên Hợp Quốc. Trong báo cáo mới nhất về thích ứng ở châu Âu, IPCC đánh giá điều hòa không khí là biện pháp ứng phó rất hiệu quả với các đợt nắng nóng, trong khi thông gió cơ học được đánh giá hiệu quả trung bình và cây xanh đô thị được đánh giá thấp.

Radhika Khosla, nhà khoa học về khí hậu tại Đại học Oxford, cho rằng các quốc gia nên kết hợp thiết kế công trình hiệu quả hơn với việc sử dụng điều hòa để hạn chế mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị.

"Điều hòa nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, thay vì trở thành giải pháp mặc định cho mọi trường hợp" , bà Khosla nói.

Ine Vandecasteele, chuyên gia thích ứng đô thị tại Cơ quan Môi trường châu Âu, cũng cho rằng điều hòa không nên trở thành giải pháp mặc định để ứng phó biến đổi khí hậu.

"Đây có thể là biện pháp tức thời để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương hoặc sử dụng trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, việc lắp đặt ngày càng nhiều điều hòa sẽ thải thêm nhiệt ra môi trường và làm quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn", Vandecasteele nói với CBS News.

"Chúng tôi không làm vì mình. Chúng tôi làm vì các thế hệ tương lai", bà Vandecasteele nói.

Theo WSJ


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại