Nam diễn viên say mê mẹ đơn thân 2 con, hơn 8 tuổi

Tám Tám |

Mặc dù bị cha mẹ phản đối nhưng Duy Phước vẫn say mê người phụ nữ hơn mình 8 tuổi lại là mẹ đơn thân nuôi 2 con...

Duy Phước là con trai của nghệ sĩ Duy Phương và Lê Giang – hai nghệ sĩ nổi tiếng trong giới cải lương và cả bên lĩnh vực diễn hài. Từ nhỏ, Duy Phước đã theo cha là nghệ sĩ Duy Phương đi diễn hài khắp các sân khấu trong Nam ngoài Bắc và được nhiều người ái mộ đặt cho danh xưng "thần đồng tấu hài" khi mới 6 tuổi.

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, hai cha con Duy Phước – Duy Phương diễn 1 đêm 5,6 show. Vào mùa cao điểm như lễ tết, có ngày diễn tới 12, 14 show.

Hai cha con đang là cặp tấu hài ăn khách thì bất ngờ năm 19 tuổi, vì say đắm một người phụ nữ hơn mình 8 tuổi đang là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ mà Duy Phước xin dọn ra ngoài thuê trọ, bất chấp cuộc sống khó khăn, công việc không ổn định.

Bạn gái của Duy Phước tên Trân Châu. Cô từng kết hôn và có con năm 17 tuổi. Trân Châu lớn hơn Duy Phước 8 tuổi. Hai người vốn là bạn chơi chung trong nhóm. Thời điểm họ gặp nhau, Duy Phước đang có bạn gái còn Trân Châu cũng đã có gia đình và đang nuôi con.

Nam diễn viên say mê mẹ đơn thân 2 con, hơn 8 tuổi - Ảnh 1.

Diễn viên Duy Phước - con trai lớn của nghệ sĩ Duy Phương và Lê Giang.

Hai người bắt đầu nói chuyện, tâm sự nhiều hơn khi chuyện tình cảm của cả hai trục trặc. Càng ngày, sự chia sẻ và thấu hiểu nhau khiến họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Lúc đầu, cặp đôi giấu không cho người lớn biết là Trân Châu đã có con. Tới khi Duy Phương và Lê Giang biết, cả hai đều phản đối.

Duy Phước hiểu những lo lắng của ba mẹ nhưng sau khi suy nghĩ, anh vẫn quyết định tiến đến. Duy Phước bảo, thấy thương quá, không bỏ được. Anh luôn đồng cảm với những thiệt thòi, đau khổ của bạn gái nên quyết định "hạnh phúc là của mình, cuộc đời là của mình, lựa chọn là của mình nên buồn vui sướng khổ gì sau này cũng tự chịu".

Trong thời gian quen nhau, cặp đôi từng chia tay 6 tháng vì quá nhiều áp lực, mệt mỏi và những xung đột trong cuộc sống hôn nhân khi tuổi đời quá trẻ. Để rồi khi quay lại, cả hai yêu thương nhau nhiều hơn, hy sinh vì nhau nhiều hơn.

Khi quyết định ở bên Trân Châu, Duy Phước nhận hết phần trách nhiệm lo cho cuộc sống của 3 mẹ con cô. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình: từ tiền thuê nhà, điện nước, học tập, ăn uống, đi lại... Duy Phước gồng gánh hết.

Nam diễn viên say mê mẹ đơn thân 2 con, hơn 8 tuổi - Ảnh 2.

Duy Phước cùng Trân Châu và 2 con riêng của cô.

Thời điểm đó, show ít, tiền làm ra ít, tiền chi tiêu lại nhiều. Duy Phước phải vay mượn khắp nơi, từ anh em bạn bè ngoài xã hội đến cả mẹ... Lê Giang. Đó là một chặng đường gian nan mà nếu không thực sự yêu thương 3 mẹ con Trân Châu thì Duy Phước đã gục ngã hoặc "chạy" từ rất lâu rồi.

Thời điểm đó, Duy Phước phải đi từng tụ điểm sân khấu xin diễn, thậm chí diễn không lấy catse chỉ để có cơ hội được chứng tỏ mình làm được. Sau đó, Duy Phước được trả catse 300.000 đến 400.000/ 2 người cho 1 tiểu phẩm.

Khi các sân khấu hài ở TPHCM bị dẹp hết, nam diễn viên nhận show ở hội chợ, quán cà phê, các chương trình tạp kỹ, thậm chí là tiệc cưới, tiệc thôi nôi… ai mời cũng nhận.

Thu nhập bèo bọt, người bạn diễn nghỉ đi làm nghề khác, Duy Phước bất đắc dĩ đưa luôn bạn gái "thế chỗ". Cặp đôi càng diễn càng ăn ý và càng lúc càng đắt show, cuộc sống nhờ vậy cũng đỡ vất vả.

May mắn là, hai con riêng của vợ rất yêu thương Duy Phước. Hai đứa trẻ chủ động đề nghị mẹ cho mình gọi Duy Phước là "ba". Sau nhiều trắc trở, cuối cùng, Trân Châu cũng được nghệ sĩ Duy Phương và Lê Giang chấp nhận là một nàng dâu trong nhà.

Nam diễn viên say mê mẹ đơn thân 2 con, hơn 8 tuổi - Ảnh 4.

Diễn viên Duy Phước bên mẹ, vợ và con gái đầu lòng.

Nam diễn viên say mê mẹ đơn thân 2 con, hơn 8 tuổi - Ảnh 5.

Từ khi có con, nam diễn viên được mẹ Lê Giang mua cho 1 căn nhà để không phải đi ở thuê nữa.

Khi nhắc về cuộc tình này, Duy Phước từng nói, đó là duyên phận. Nếu không có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình thì khi gặp Trân Châu, Duy Phước sẽ không thể thấu cảm và thương hơn nỗi khổ của một người phụ nữ đơn thân gồng gánh lo cho hai đứa con.

Nhưng trên hết, duyên chồng vợ giữa họ được gắn kết bằng sự yêu thương, trách nhiệm dành cho nhau khi cùng trải qua đủ mọi cung bậc, đủ mọi thử thách của cuộc sống.

Sau 11 năm bên nhau, năm 2021, Duy Phước và Trân Châu đã đón cô con gái đầu lòng. Từ khi vợ có bầu, Duy Phước chuyển sang ăn chay trường, ngày ngày tụng kinh niệm Phật đến tận bây giờ.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng được mẹ ruột là nghệ sĩ Lê Giang mua cho một căn nhà để yên tâm an cư, lạc nghiệp. Cuộc sống hiện tại của cặp đôi sau 13 năm bên nhau rất yên bình. Nam diễn viên vẫn đang sống cùng vợ, 2 con riêng của vợ và cô con gái chung 2 tuổi.

Dù không phải là cái tên nổi bật trong giới showbiz cũng không là gương mặt được đông đảo khán giả biết tới như em gái Lê Lộc nhưng Duy Phước rất đắt show hát tiệc cưới. Anh nhận mình là nghệ sĩ bình dân và được rất nhiều người thương quý. Nam diễn viên gần như xây dựng được cho mình một "lãnh địa" riêng, không giống ai trong gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại