Năm 2023 được dự báo sẽ nóng hơn năm 2022

Vân Ánh |

Năm 2023 được dự báo sẽ nóng hơn năm 2022, theo dự báo của các nhà khoa học khí tượng tại Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ.

Năm 2023 được dự báo sẽ nóng hơn năm 2022 - Ảnh 1.

Biến đổi khí hậu gây lũ quét tại bang Virginia, Mỹ ngày 13/7/2022. Ảnh: Daily Mail/TTXVN

Nếu nhìn trên thực tế thì ngay tháng 1 năm nay, châu Âu đã ít tuyết, còn Mỹ thì chịu cảnh lụt lội trong mùa đông.

Hãy chuẩn bị đón năm 2023 ấm áp, hay là nóng nực - tùy nơi bạn sinh sống. Mặc dù 2022 đã là năm có nhiệt độ cao hàng thứ 6 mà con người ghi nhận được, bất chấp năm ngoái là năm của hiện tượng La Nina lẽ ra phải mát mẻ và nhiệt độ trung bình toàn cầu phải giảm.

Ông Gavin Schmidt - Giám đốc Viện nghiên cứu vũ trụ Goddard, NASA cho biết: "Nhiệt độ đang tăng khoảng 0,2 độ C mỗi thập kỷ… Chúng ta đang ở năm của hiện tượng La Nina mà lại ấm như năm 2016, là năm của hiện tượng El Nino - mà năm đó là năm El Nino mạnh".

Hiện tượng La Nina đang ở năm thứ ba liên tiếp, nhưng năm ngoái nó chỉ làm nhiệt độ toàn cầu giảm khoảng 0.06 độ C, khiến năm ngoái trở thành năm La Nina nóng nhất trong lịch sử.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay, năm ngoái nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,1 độ C so với hồi giữa thế kỷ 19. Kết quả phân tích dữ liệu của NASA được chứng minh trên thực tế qua những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khắp cả năm.

"Chúng tôi dự báo 2023 sẽ nóng hơn 2022. Vì hiện tượng La Nina sẽ yếu đi, và năm nay lại tiếp tục đà tăng nhiệt đã diễn ra lâu nay", ông Gavin Schmidt nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại