Mỹ xem xét chứng cứ về vụ tấn công cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia

Phương Oanh |

Ngày 17/9, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Washington đang xem xét lại các chứng cứ liên quan đến vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia hồi cuối tuần qua.

Trong bài phát biểu được trình bày tại Quỹ Di sản (Heritage Foundation), Phó Tổng thống Pence cho biết Mỹ đang đánh giá tất cả bằng chứng và đang tham vấn các đồng minh. Ông nhắc lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó rằng Mỹ không muốn chiến tranh với bất kỳ ai, song khẳng định Washington sẵn sàng bảo vệ các lợi ích cũng như đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và Tổng thống sẽ đưa ra quyết định về "cách thức hành động tốt nhất trong những ngày tới". Ông Pence cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng ngày đã lên đường tới Saudi Arabia để thảo luận về cách đáp trả những cuộc tấn công trên.

Trước việc Washington đổ lỗi cho Tehran về vụ tấn công các cơ sở lọc dầu Saudi Arabia mặc dù lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen đã thừa nhận thực hiện hành động này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 17/9 cho rằng Mỹ không chịu thừa nhận rằng các nạn nhân của những tội ác chiến tranh tồi tệ nhất trong suốt 4 năm rưỡi qua tại Yemen có thể làm tất cả để phản kháng.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Zarif viết: "Có lẽ là họ (Mỹ) xấu hổ bởi hàng trăm tỷ USD vũ khí của họ không thể ngăn chặn được hỏa lực Yemen. Nhưng đổ lỗi cho Iran sẽ chẳng thay đổi được thực tế đó".

Hôm 14/9 vừa qua, nhà máy lọc dầu ở thành phố Abqaia và Khurais của Saudi Arabia đã bị tấn công, khiến sản lượng dầu của nước này giảm 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 6% nguồn cung dầu thô thế giới. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công, song Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng không có bằng chứng cho thấy vụ tấn công bắt nguồn từ Yemen, nơi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chống Houthi hơn 4 năm qua.

Giới chức Mỹ cáo buộc Iran tấn công vào các nhà máy lọc dầu này của Saudi Arabia. Iran đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng Washington đang viện lý do để trả đũa nước CH Hồi giáo.

Vụ việc trên tiếp tục khiến quan hệ giữa Mỹ và Iran xấu đi sau những căng thẳng liên quan tới hồ sơ hạt nhân của Tehran, đe dọa tới triển vọng đối thoại giữa hai nước. Trong ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không nghĩ tới việc gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tại kỳ họp của ĐHĐ LHQ dù từng để ngỏ khả năng này trước khi xảy ra vụ tấn công. Trước đó một ngày, Tổng thống Iran cũng tuyên bố sẽ không gặp Tổng thống Mỹ tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York.

Link bài gốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại