Mỹ và Nhật Bản khẳng định hợp tác trong vấn đề Đài Loan

PV/VOV-Washington |

Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản đã thống nhất hợp tác chặt chẽ trong tình huống xảy ra va chạm quân sự giữa Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AP)

Hãng tin Kyodo trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong chuyến thăm Nhật Bản tuần trước đã nêu vấn đề này ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Nobuo Kishi.

Tuy nhiên, hai bên đã không thảo luận các biện pháp phối hợp ứng phó cụ thể trước khả năng diễn ra va chạm quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Sứ quán Mỹ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện chưa có bình luận về thông tin trên.

Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản thường kiềm chế bình luận về các tình trạng khẩn cấp có thể diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) trong quan hệ với Trung Quốc và quan điểm của Nhật Bản là khuyến khích đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan.

Các bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc gặp trực tiếp tại Tokyo tuần trước, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của các thành viên nội các Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Trong tuyên bố chung giữa hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cách hành xử của Trung Quốc không tuân theo trật tự quốc tế hiện hành và mang lại các thách thức về công nghệ, quân sự và kinh tế đối với liên minh Mỹ - Nhật và cộng đồng quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại