Mỹ và Canada tập trận phòng không ở Bắc Cực

Thanh Bình |

Bộ chỉ huy Phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) hôm 20/3 thông báo, một cuộc tập trận phòng không chung của lực lượng không quân Mỹ và Canada đã bắt đầu ở Bắc Cực.

Với nguồn tài nguyên dầu và khí đốt phong phú, Bắc Cực là mục tiêu mà nhiều nước lớn nhằm đến. (Ảnh: NORAD)

Với nguồn tài nguyên dầu và khí đốt phong phú, Bắc Cực là mục tiêu mà nhiều nước lớn nhằm đến. (Ảnh: NORAD)

Bộ chỉ huy Phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) hôm 20/3 thông báo, một cuộc tập trận phòng không chung của lực lượng không quân Mỹ và Canada đã bắt đầu ở Bắc Cực.

“Cuộc tập trận phòng không ở Bắc Cực của NORAD bắt đầu từ ngày 20/3 đến 26/3”, thông báo đăng trên Twitter cho biết.

“Các lực lượng không quân Canada và Mỹ, bao gồm máy bay từ căn cứ không quân ở Whitehorse, Yellowknife, Edmonton, Goose Bay, Iqaluit và Thule, sẽ tham gia tập trận ở Bắc Cực. Các cuộc tập trận này sẽ cung cấp cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời để thực hành những kỹ năng chiến đấu”, NORAD thông báo hôm 19/3.

Giới chuyên gia quân sự lưu ý, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Mỹ và Canada tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn như vậy ở Bắc Cực. Đây thực sự là một điều rất đáng lo ngại.

Các chuyên gia đồng thời khẳng định, Nga sẽ không làm ngơ trước hoạt động này của Mỹ, họ chắc chắn sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong cùng khu vực, nhằm phản đối cuộc tập trận của lực lượng NORAD.

Trước đó, hôm 24/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nói rằng hai nước nhất trí hiện đại hóa NORAD để chống lại sự tăng cường của Nga - Trung Quốc và khởi động một cuộc đối thoại mở rộng về Bắc Cực, bao gồm các vấn đề liên quan đến an ninh lục địa, phát triển kinh tế và xã hội.

Tổng thống Biden nêu rõ, thông qua việc cùng hợp tác với tư cách là “những người bạn thân thiết nhất”, Mỹ và Canada “đang giúp nhau trở nên mạnh mẽ hơn”. Trong khi đó, Thủ tướng Trudeau cho biết, hai bên đã thảo luận về “lộ trình mới đầy tham vọng” cho quan hệ đối tác giữa hai nước “trên cơ sở các giá trị và ưu tiên chung”.

Đây sẽ là những định hướng cho hợp tác đôi bên trong những năm tới. “Chúng ta đoàn kết để chống đại dịch Covid-19 và tôi tin chắc rằng, quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn”, nhà lãnh đạo Canada khẳng định.

Mới đây, tên lửa Soyuz đã phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 28/2, đưa vệ tinh đầu tiên của Nga lên vũ trụ để theo dõi khí hậu ở Bắc Cực.

Hệ thống quan sát cần ít nhất 2 vệ tinh hoạt động chính xác, dự kiến sẽ cung cấp dữ liệu quan sát thời tiết bề mặt trái đất và vùng Bắc Băng Dương suốt 24/24 giờ. Theo kế hoạch, Nga sẽ phóng vệ tinh Arktika-M thứ 2 lên không gian vào năm 2023.

Phát triển kinh tế Bắc Cực là một trong những mục tiêu then chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khu vực băng giá này có trữ lượng dầu khí khổng lồ và đang trong tầm ngắm của Nga và nhiều nước khác như Mỹ, Canada, Na Uy và cả Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại