Mỹ tung hành động mới với phóng viên Trung Quốc: Vấp phải đáp trả gắt

An Bình |

Trung Quốc vào hôm thứ Hai đã cảnh báo rằng sẽ có biện pháp đáp trả lại quyết định của Hoa Kỳ về việc thắt chặt các điều khoản thị thực cho các nhà báo Trung Quốc.

Hoa Kỳ tuần trước đã ban hành một quy tắc mới giới hạn thị thực đối với các phóng viên Trung Quốc trong thời hạn 90 ngày. Được Bộ An ninh nội địa Mỹ công bố vào thứ Sáu tuần trước, quy tắc này cũng đề cập đến việc có thể được gia hạn và có hiệu lực từ thứ Hai tuần này. Trước đó, dạng thị thực như vậy thường là không có ngày hết hạn và do đó không cần phải gia hạn, trừ khi nhân viên chuyển đến một công ty hoặc phương tiện truyền thông báo chí khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc lấy làm tiếc và phản bác quyết định của Hoa Kỳ, điều Zhao gọi là sự leo thang gây sức ép đối với truyền thông Trung Quốc.

Chúng tôi kiên quyết phản đối và không hài lòng với điều này, Zhao nói.

Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ điều chỉnh ngay sai lầm của mình, hoặc Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc có biện pháp đối phó.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có một loạt các hành động trả đũa liên quan đến các nhà báo trong những tháng gần đây.

Vào tháng 3, Trung Quốc đã trục xuất các nhà báo Mỹ, thuộc ba tờ báo lớn của Washington. Động thái này diễn ra vào khoảng một tháng sau khi Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ bắt đầu coi năm thực thể truyền thông nhà nước Trung Quốc có các hoạt động tại Hoa Kỳ là các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Trước đó, Bắc Kinh cũng đã yêu cầu ba phóng viên của tờ Wall Street Journal - hai người Mỹ và một người Australia – rời nước này sau khi bài báo của họ đề cập đến nội dung chỉ trích Trung Quốc.

Trong một khoảng thời gian, Hoa Kỳ đã mắc kẹt với tâm lý và khuynh hướng tư tưởng thời Chiến tranh Lạnh, và họ đã liên tục leo thang gây sức ép cho truyền thông Trung Quốc, Zhao nói.

Hiện tại, họ đang sử dụng thị thực để thực hiện những hạn chế phân biệt đối xử, làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng của truyền thông Trung Quốc về việc đăng tải thông tin bình thường ở Hoa Kỳ, làm gián đoạn nghiêm trọng mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân của hai nước chúng ta, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại