Mỹ tổ chức hơn 85 cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm 2019

Cẩm Bình |

Tổ chức Nghiên cứu Tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) cho biết Mỹ trong năm qua đã tổ chức ít nhất 85 cuộc tập trận cùng nhiều đồng minh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm kiềm chế Trung Quốc đang trỗi dậy.

Tổ chức Nghiên cứu Tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) cho biết Mỹ trong năm qua đã tổ chức ít nhất 85 cuộc tập trận cùng nhiều đồng minh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm kiềm chế Trung Quốc đang trỗi dậy.

Báo cáo do SCSPI hợp tác đại học Bắc Kinh thực hiện nêu rõ, dù quy mô khác nhau nhưng các cuộc tập trận chung đều có một mục đích nhất quán: mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ và hỗ trợ đồng minh tăng cường khả năng phòng thủ.

Trong số các cuộc tập trận diễn ra từ tháng 1 đến tháng 11, Philippines tham gia ít nhất 16 cuộc, Thái Lan 9 cuộc, Singapore 6 cuộc.

Cả Thái Lan lẫn Singapore đều không phải là bên liên quan đến tranh chấp Biển Đông, tuy nhiên SCSPI lưu ý rằng hợp tác quân sự giữa hai quốc gia này với Mỹ đang ngày càng sâu sắc.

Tại tập trận Pacific Griffin cuối tháng 9 đầu tháng 10, hải quân Mỹ - Singapore lần đầu tiên phối hợp tác chiến chống tàu ngầm, chống máy bay lẫn tấn công tên lửa. Tương tự là tập trận COPE Tiger tháng 3 quy tụ lực lượng Mỹ - Thái - Singapore.

Mỹ còn mời những đồng minh khác như Ấn Độ, Nhật Bản, Úc tham gia tập trận trên Biển Đông để lôi kéo họ vào vấn đề hàng hải tại đây, theo SCSPI. Tổ chức nghiên cứu Trung Quốc nhận xét sự tham gia của đồng minh giúp Mỹ chuẩn bị tốt hơn cho tình huống chiến tranh, do đó sắp tới họ sẽ đẩy mạnh hoạt động tập trận chung chú trọng cải thiện sức chiến đấu.

Mỹ tổ chức hơn 85 cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm 2019 - Ảnh 2.

Hàng loạt cuộc tập trận đều có một mục đích nhất quán: mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ và hỗ trợ đồng minh tăng cường khả năng phòng thủ - Ảnh: SCMP

Báo cáo SCSPI được công bố không lâu sau khi Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ John Aquilino tiếp tục chỉ trích hành vi bất chấp luật pháp quốc tế mà Trung Quốc thực hiện ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh hợp tác giữa Mỹ với những nước cùng chung chí hướng giúp duy trì an ninh khu vực.

Nhà nghiên cứu Collin Koh thuộc Học viện quan hệ quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) nhận định: “Hoạt động tập trận không chỉ góp phần nâng cao năng lực tổng thể của hải quân các nước thành viên ASEAN, mà còn đảm bảo họ dễ dàng phối hợp với quân đội Mỹ hơn vào lúc cần thiết”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại