Mỹ tiếp tục gửi vũ khí tối tân tới cho SDF ở Syria

Danh Tuyên |

Mỹ đã điều một số đoàn xe chở vũ khí và thiết bị quân sự tối tân tới cho nhóm phiến quân Kurd Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở phía Đông sông Euphrates.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) hôm 5/2 cho hay khoảng 200 xe tải mang theo phương tiện bọc thép, vũ khí hạng nặng và các thiết bị hậu cần đã tới vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd Iraq tại Đông Euphrates.

Theo SOHR, cho tới nay đã có gần 1.300 xe tải chứa đầy vũ khí và thiết bị tới cho các căn cứ của Mỹ đóng quân tại Bắc Syria kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyết định rút lính ra khỏi quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, trang Xeber24 cho hay đoàn xe quân sự của Mỹ đã tới Hasaka, sau đó di chuyển đến Manbij ở phía Đông Bắc Aleppo.

Trong một diễn biến có liên quan vào cuối tháng Một, quân đội Mỹ đã điều hơn 250 xe tải quân sự tới Raqqa, Hasaka, Aleppo để củng cố các căn cứ quân sự của họ tại đây.

SOHR lưu ý rằng xe tải mang theo đạn dược, tiếp liệu cho quân đội Mỹ ở Syria, được bốc dỡ xuống sân bay Ain al-Arab, Ain Issa, Raqqa và Tal Tamr và nhiều căn cứ quân sự khác.

Ngoài ra, vào ngày 14/1, SOHR cho hay hàng chục phương tiện của Washington đã tới Deir Ezzor thông qua các con đường nối Đông Euphrates ở Syria tới khu vực người Kurd tại Iraq.

Các nhà phân tích tin rằng ngay cả khi Mỹ đã quyết định rút quân khỏi Syria thì điều đó cũng không có nghĩa là Washington sẽ chấm dứt sự hiện diện quân sự tại quốc gia có chiến sự này.

Họ cho rằng thất bại của Mỹ ở Syria và Iraq đã khiến Washington phải đối mặt với 2 lựa chọn về việc có nên rời khỏi khu vực mà không đạt được bất kỳ thành tựu nào hay tiếp tục duy trì hiện diện chính trị và quân sự tại đây thông qua các tổ chức, lực lượng ủy nhiệm.

Giới phân tích cho rằng, Mỹ đã chọn phương án thứ hai, nhưng nó có khả năng hồi sinh và củng cố các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan ở dọc biên giới Iraq-Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại