Mỹ sẽ tăng cường lực lượng quân sự tại châu Âu như kế hoạch

Ngày 10/11, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự tại châu Âu như kế hoạch, cho dù ý định tương lai của Tổng thống đắc cử Donald Trump như thế nào.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nêu rõ: "Chúng tôi sẽ triển khai các kế hoạch đã được xây dựng với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của chúng tôi."

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump, dự kiến sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2017, đã khiến châu Âu quan ngại khi tuyên bố rằng sự can dự của Mỹ tại NATO trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông sẽ đi kèm với điều kiện về mức đóng góp của các nước thành viên đối với liên minh quân sự này.

Theo kế hoạch, Washington sẽ bắt đầu triển khai một lữ đoàn tác chiến bổ sung ở châu Âu vào tháng 2/2017, nâng quân số tại đây lên 3 lữ đoàn.

Kế hoạch này nằm trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của các nước châu Âu trước "một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga" như truyền thông phương Tây vẫn trích dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại