Mỹ sẽ cung cấp thiết bị đóng tàu ngầm cho Đài Loan, Trung Quốc phản ứng thế nào?

Tuấn Anh |

Mỹ chấp thuận bán cho Đài Loan những thiết bị quan trọng giúp Đài Bắc phát triển chương trình chế tạo tàu ngầm, tờ South China Morning Post đưa tin, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Đài Loan không cho biết giá trị hợp đồng cũng như tên chính xác của những công nghệ mua từ Mỹ, tuy nhiên, một nguồn tin quân sự của tờ báo cho biết chính quyền ông Trump vào tháng 12/2020 và tháng 1 năm nay đã phê chuẩn giấy phép xuất khẩu cho Đài Loan hệ thống sonar kỹ thuật số, hệ thống tác chiến tích hợp, còn chính quyền ông Joe Biden vào tháng 2 đã phê chuẩn cấp phép xuất khẩu sang Đài Loan hệ thống kính tiềm vọng.

Đài Loan không có khả năng tự sản xuất những thiết bị này mà phải dựa vào Mỹ.

Dự án tự chế tạo tàu ngầm được chính quyền Đài Loan khởi xướng vào năm 2016 nhằm tăng cường thêm 8 tàu ngầm mới cho hạm đội già cỗi chỉ gồm 4 tàu ngầm cũ của mình.

Nguyên mẫu đầu tiên trị giá 1,7 tỷ Đài tệ, sẽ sẵn sàng vào năm 2024 và đi vào hoạt động vào năm 2025. Việc chế tạo nguyên mẫu bắt đầu triển khai vào tháng 11 năm ngoái tại xưởng đóng tàu của tập đoàn CSBC.

Tờ báo lưu ý rằng Hoa Kỳ trước đây không mặn mà lắm với chuyện bán công nghệ quân sự tiên tiến cho Đài Bắc do lo ngại sau này Bắc Kinh sẽ tiếp quản chúng, tuy nhiên chính quyền Donald Trump đã chấp thuận một số hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan.

Theo tờ báo, có vẻ như chính quyền mới vẫn duy trì cách tiếp cận này của ông Trump.

Mỹ đang duy trì hợp đồng bán vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần gọi Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc vẫn luôn phản đối Mỹ cung cấp vũ khí cho hòn đảo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại