“Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2020” sang Việt Nam chấm thi hoa hậu

Thái An |

Các cuộc thi nhan sắc trong nước liên tục công bố những thông tin mới.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

Ngày 16/07 tới đây, chung kết cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022" sẽ được diễn ra tại TP.HCM.

Ngoài dàn giám khảo đã công bố trước đó gồm: NTK Sĩ Hoàng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, hoa hậu H’Hen Niê, diễn giả Nguyễn Phi Vân... đêm thi quyết định sẽ còn có sự góp mặt của 2 giám khảo quốc tế là "Miss Earth 2020" Lindsey Coffey và "Miss Earth 2021" Destiny Wagner.

Ngày 11/07, Lindsey Coffey và Destiny Wagner đã cùng đáp chuyến bay tới Việt Nam để chuẩn bị tham gia loạt hoạt động của vòng chung kết "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam" năm nay. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức và đề cao sự đón tiếp nồng nhiệt từ phía BTC.

“Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2020” sang Việt Nam chấm thi hoa hậu - Ảnh 1.

Lindsey Coffey và Destiny Wagner (bên trái - pv).

"Tôi thật sự rất vui, tôi đã không thể ngủ được trong hơn 20 giờ bay. Tôi yêu đất nước Việt Nam. Tôi yêu con người mến khách nơi đây. Và tất nhiên tôi yêu ẩm thực của các bạn nữa.", đương kim "Miss Earth" Destiny Wagner bày tỏ.

Về phía cựu "Miss Earth" Lindsey Coffey và cũng là đại diện Mỹ đầu tiên thắng giải "Timeless Beauty - Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" năm 2020 do Missology tổ chức, cô chia sẻ ngoài chấm thi, cô cũng mong muốn được tìm hiểu về con người, văn hóa và ẩm thực trong chuyến đi lần này.

Chung kết "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022" sẽ có sự tranh tài của 30 người đẹp đến từ nhiều dân tộc khác nhau trên cả nước.

Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến hơn 10 tỷ đồng. Riêng vương miện mang tên "Những đóa hoa nắng mai" sẽ được các nghệ nhân cách điệu với 54 viên ngọc trai đại diện cho 54 dân tộc.

Ngoài tìm ra hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2, BTC còn trao nhiều giải phụ như: Người đẹp thời trang dân tộc, Người đẹp bản sắc, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp truyền thông…

Nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh - trưởng BTC cuộc thi cho biết: "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam" là cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng của các thiếu nữ thuộc 54 dân tộc anh em.

Tạo sự kết nối giữa các dân tộc Việt Nam là điều chúng tôi hướng tới khi tổ chức. Hành trình này không chỉ để tìm ra một cô gái đẹp nhất, mà còn nhằm ngợi ca vẻ đẹp của từng dân tộc.

Đặc biệt, "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022" đã thu hút rất nhiều gương mặt mới, lần đầu tiên tham gia đấu trường nhan sắc.

Tất cả đã sẵn sàng để chào đón 30 đóa hoa nắng mai xuất sắc nhất trong đêm chung kết tôn vinh giá trị của bản sắc, chân thật và nghị lực".

Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022

Ngay sau "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam", vòng chung kết của "Hoa hậu thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2022" sẽ diễn ra từ ngày 16/07 đến ngày 12/08 tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trải qua nhiều vòng thi, BTC và giám khảo đã lựa chọn ra 38 ứng viên xuất sắc nhất nhất. Đồng thời, hàng loạt giải thưởng phụ đã được công bố gồm: "Người đẹp thời trang" Lê Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 228; "Người đẹp tài năng" Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 216.

"Người đẹp du lịch" Nguyễn Thị Phương Linh - SBD 104; "Người đẹp truyền thông" Nguyễn Thị Lệ Nam Em - SBD 088; "Người đẹp được yêu thích nhất vòng Chung khảo" Vũ Như Quỳnh - SBD 499.

“Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2020” sang Việt Nam chấm thi hoa hậu - Ảnh 3.

"Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019" Lương Thùy Linh.

Vào sáng ngày 12/07, BTC "Hoa hậu thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2022" cũng hé lộ thông tin về vương miện dành riêng cho Top 3 chung cuộc. Cụ thể, tân hoa hậu sẽ nhận vương miện sang trọng, đẳng cấp có gắn nhiều viên đá quý với các kích cỡ và hình dáng khác nhau.

Đây là chiếc vương miện hoa hậu đầu tiên được thiết kế tròn 360 độ, đòi hỏi quy trình sản xuất công phu và phức tạp nhất từ trước đến nay với tổng thời gian 2160 giờ.

Tất cả những viên đá quý trên vương miện đều được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt để giữ được độ lấp lánh và đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Người đẹp lên ngôi cũng sẽ nhận thêm ghế đăng quang, quyền trượng và nhiều phần quà giá trị.

“Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2020” sang Việt Nam chấm thi hoa hậu - Ảnh 4.

Hình ảnh vương miện của "Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022".

2 chiếc tiara dành cho 2 á hậu cũng được thiết kế sang trọng khi chế tác từ vàng trắng và đá quý.

Theo lịch trình, "Hoa hậu thế giới Việt Nam - Miss World Việt Nam" sẽ có phần thi: Người đẹp thể thao (20/07), Đại nhạc hội - Người đẹp biển (23/07), Vietnam Beauty Fashion Fest (30/07), Head to Head Challenge (1/08 - 7/08) và đêm chung kết (12/08).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại