Mỹ ngấm ngầm chuẩn bị tên lửa đề phòng Triều Tiên tấn công

Khánh Minh |

Mỹ chuẩn bị lắp đặt radar phòng thủ tên lửa ở Hawaii để phát hiện bất kỳ tên lửa nào bắn đi từ Triều Tiên, trong bối cảnh có lo ngại rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công của Triều Tiên "không biến mất".

Theo Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA), hệ thống radar sẽ có thể phân biệt các loại đầu đạn từ mồi nhử nhằm đánh lừa hệ thống phòng thủ tên lửa đến truyền dữ liệu tới hệ thống đánh chặn ở Alaska được thiết kế để bắn hạ tên lửa.

Ông David Santoro, Giám đốc chính sách hạt nhân tại Viện nghiên cứu Diễn đàn Thái Bình Dương ở Honolulu, đưa ra cảnh báo rõ ràng và nói rằng bất chấp cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un , mối đe dọa từ Triều Tiên sẽ không biến mất.

"Trong vòng vài tuần qua, chúng ta đã chứng kiến cái gọi là sáng kiến hòa bình, nhưng thực tế là mối đe dọa vẫn còn đó. Nó không biến mất đâu" - tờ Express dẫn lời ông Santoro.

Thượng nghị sĩ Brian Schatz, người ủng hộ lắp đặt hệ thống radar, cho biết các nhà lập pháp đã bàn thảo vệ dự án với Đô đốc Harry Harris, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương.

"Chúng tôi đã có khả năng mạnh mẽ, nhưng làm việc với Đô đốc Harris, chúng tôi muốn nhân đôi khả năng và đảm bảo rằng chúng tôi có sự kết hợp vững chắc nhất giữa tên lửa đánh chặn và hệ thống radar ở bất cứ đâu" - ông Schatz nói.

Các nhà lập pháp đã có kế hoạch chi 61 triệu USD cho dự án lắp đặt radar. Tuy nhiên MDA chưa xác định tiến trình, cũng như thời điểm thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại