Mỹ: Nga có thể bắn vũ khí chiến lược "từ khoảng cách chưa từng thấy"

QS |

Nga đã nâng cao khả năng triển khai các hệ thống vũ khí chiến lược từ khoảng cách "chưa từng thấy" - Tướng Lori Robinson, chỉ huy Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ cảnh báo.

"Nga đang tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống mang phóng, có khả năng triển khai vũ khí từ khoảng cách chưa từng thấy trước đây" - bà Robinson nói trong phiên điều trần của Tiểu ban Các lực lượng chiến lược, trực thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (17/4).

Cũng trong phiên điều trần này, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách John Rood cho biết họ đang xem xét rất thận trọng chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu vượt âm của Nga, Trung Quốc.

Cùng bày tỏ mối lo ngại trên, khi phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 17/4, Tướng John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ thừa nhận rằng, hiện trong kho vũ khí Mỹ chưa có hệ thống nào có đủ khả năng ngăn chặn vũ khí siêu vượt âm mới của Nga.

Tuy nhiên, theo bà Robinson, hiện tại Triều Tiên mới là nước đặt ra mối đe dọa tức thời nhất đối với Mỹ.

"Triều Tiên vẫn là mối đe dọa trước mắt đối với đất nước của chúng ta" - bà Robinson nói.

Song, bà Robinson vẫn tự tin rằng lực lượng đánh chặn tên lửa giữa hành trình bay (Ground-Based Mid-course Interceptors) mà Mỹ đã triển khai tại Fort Greely, Alaska vẫn đủ khả năng bảo vệ nước Mỹ trước bất cứ mối đe dọa nào từ tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Khám phá sức mạnh tổ hợp tên lửa Kinzhal mới của Nga. Trung Phạm - Hà Linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại