Mỹ lên kế hoạch thiết lập chính quyền mới ở Bắc Syria

Tùng Bách |

Mỹ dự định duy trì hiện diện quân sự tại Syria sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt và thành lập một chính phủ mới ở phía Bắc Syria.

Tờ The Washington Post tham chiếu nguồn riêng cho biết Mỹ dự định duy trì hiện diện quân sự tại Syria sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt và thành lập một chính phủ mới ở phía Bắc Syria.

Theo lời quan chức giấu tên, Mỹ hy vọng duy trì sự hiện diện quân sự ở miền Bắc Syria để tiếp tục hỗ trợ các nhóm Kurd-Ả Rập của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Nguồn tin nhấn mạnh rằng việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Syria sẽ bảo đảm "sự sống sót chính trị" của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chiến thắng của Iran.

Theo các nguồn riêng, Mỹ không có kế hoạch này, ngược lại họ muốn duy trì sự hiện diện quân sự, và cũng thành lập một chính quyền địa phương mới ở phía bắc Syria, độc lập với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoài ra, việc Mỹ duy sự hiện diện quân sự ở khu vực này có thể gây áp lực đối với Tổng thống Syria Bashar Assad và buộc Assad phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán tại Geneva, sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại