Mỹ kiện trùm sòng bạc có quan hệ với Trung Quốc

Bình Giang |

Ngày 17/5, Bộ Tư pháp Mỹ kiện trùm sòng bạc Stephen Wynn, cáo buộc người này nhiều lần thay mặt Trung Quốc gửi kiến nghị đến ông Donald Trump khi còn là tổng thống.

 Mỹ kiện trùm sòng bạc có quan hệ với Trung Quốc  - Ảnh 1.

Trùm sòng bạc Stephen Wynn nói chuyện với Tổng thống Donald Trump năm 2017. (Ảnh: Reuters)

Theo đơn kiện, năm 2017, ông Wynn thúc giục Tổng thống Trump hồi đó trục xuất một doanh nhân Trung Quốc đang xin tị nạn ở Mỹ. Lúc đó, Wynn đang là chủ tịch phụ trách tài chính của Ủy ban quốc gia đảng Cộng hoà, vị trí được đích thân ông Trump lựa chọn.

Đơn kiện cáo buộc ông Wynn nhiều lần nói đến vấn đề này, trong đó có một dịp dùng bữa tối với ông Trump và các quan chức chính quyền vào cuối tháng 6/2017. Khi đó, Wynn chuyển ảnh hộ chiếu của doanh nhân Trung Quốc cho thư ký của ông Trump. Một dịp khác là cuộc gặp bất ngờ với ông Trump vào tháng 8 năm đó, và một lần qua điện thoại khi đang trên du thuyền trên biển Ý. Ông Trump được cho là đã trả lời Wynn rằng ông sẽ xem xét vấn đề này.

Đơn kiện không nêu tên của doanh nhân Trung Quốc, nhưng được cho là Quách Văn Quý (Guo Wengui), vị tỷ phú bất động sản thường xuyên phát biểu tiêu cực về Trung Quốc và đã kết thân với ông Stephen Bannon, cựu chiến lược gia của Nhà Trắng thời chính quyền Trump. Ông Quách chạy khỏi Trung Quốc từ năm 2014 để trốn tội danh tham nhũng. Đơn kiện nói rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đưa doanh nhân này về nước đều thất bại.

Đơn kiện cũng cáo buộc ông Wynn thúc đẩy lợi ích của mình ở Macau, nơi nổi tiếng với các sòng bài và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của tỷ phú này. Wynn rút khỏi vị trí chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của Wynn Resorts từ năm 2018, sau khi bị buộc tội quấy rối tình dục.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng họ đã yêu cầu Wynn đăng ký làm đại diện của nước ngoài, theo quy định của Đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài, nhưng tỷ phú này từ chối.

“Rõ ràng tôi không đồng ý với Bộ Tư pháp nên tôi chưa đăng ký”, Wynn nói với báo New York Times ngày 17/5. Ông cho biết sẽ để luật sư xử lý vấn đề và không bình luận thêm.

Đạo luật đại diện nước ngoài (FARA) quy định những người vận động hành lang hoặc cung cấp dịch vụ quan hệ công chúng cho chính phủ nước ngoài đều phải báo cáo với Bộ Tư pháp.

Theo đơn kiện, ông Tôn Lập Quân khi còn là thứ trưởng công an Trung Quốc đã tiếp cận 3 người vào tháng 5/2017 để đề nghị chính quyền Trump hủy visa của doanh nhân Trung Quốc.

Ba người được nêu tên gồm Elliott B. Broidy – cựu chủ tịch tài chính của Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa và là người phụ trách hoạt động gây quỹ cho ông Trump; Nickie Lum Davis – một người gây quỹ khác; và rapper Pras Michel.

Tháng 7/2017, ông Broidy chuyển kiến nghị của ông Tôn đến tỷ phú Wynn, sau đó ông Tôn đích thân nêu vụ này với ông Wynn. Ông Tôn nói với ông Broidy rằng ông muốn ông Quách bị đưa vào danh sách cấm bay và bị hủy visa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại