Mỹ khởi động kế hoạch phân phối vaccine cho các nước

Hoài Thanh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến sớm công bố những nước nào sẽ nhận được những lô vaccine viện trợ đầu tiên của Mỹ.

Vaccine ngừa COVID-19 của Hãng dược phẩm AstraZeneca. Ảnh: AFP/TTXVN

Vaccine ngừa COVID-19 của Hãng dược phẩm AstraZeneca. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Bloomberg ngày 3/6 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Nhà Trắng đã hoàn tất kế hoạch phân phối hàng chục triệu liều vaccine cho các nước sau nhiều tháng thảo luận nội bộ.

Ông Biden có thể sẽ sớm công bố thông tin chi tiết ngay trong tuần này, nêu rõ các tiêu chí và quy trình thực hiện chuyển giao vaccine, với điểm nhấn là bảo đảm yếu tố công bằng, hợp tác chặt chẽ với Sáng kiến Covax do Liên hợp quốc bảo trợ chuyên về cung ứng vaccine cho các nước nghèo.

Gần đây, nhiều nước kêu gọi Mỹ cần đẩy nhanh kế hoạch cung ứng vaccine ra thế giới, trong bối cảnh nhu cầu tiêm chủng vaccine tại Mỹ lắng xuống, trong khi đại dịch lây lan, bùng phát mạnh ở nhiều khu vực trên thế giới. Chiến dịch tiêm vaccine tại Mỹ có bước tiến mạnh mẽ, với 297 triệu liều được đưa vào tiêm ngừa, với 62,9% người trưởng thành được tiêm ít nhất một mũi tính đến ngày 2/6.

Trước đó, Tổng thống Biden cho biết Mỹ dự định sẽ chuyển giao cho các nước 80 triệu liều vaccine, trong đó có 60 triệu liều vaccine AstraZeneca được Mỹ đặt mua nhưng không sử dụng tới và khoảng 20 triệu liều vaccine Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại