Mỹ hoan nghênh Anh và Canada trừng phạt các quan chức quân đội Myanmar

PV |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/2 đã hoan nghênh các biện pháp trừng phạt của Canada và Anh đối với các tướng lĩnh quân đội Myanmar liên quan tới diễn biến chính trị ngày 1/2. Mỹ trước đó cũng đã hành động tương tự.

Người dân Myanmar biểu tình tại Bagan sau cuộc đảo chính của quân đội. Nguồn: Reuters

Người dân Myanmar biểu tình tại Bagan sau cuộc đảo chính của quân đội. Nguồn: Reuters

Mỹ đã kêu gọi các nước khác cùng trừng phạt quân đội Myanmar sau khi ban hành tình trạng khẩn cấp và lật đổ chính phủ dân sự cũng như bắt giữ một số quan chức chính phủ.

Trên Twitter cá nhân ngày 18/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoan nghênh quyết định trừng phạt của Anh và Canada đối với các quan chức quân đội liên quan tới diễn biến chính trị ở Myanmar. Ông Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra thông điệp thống nhất để thúc đẩy trách nhiệm và quân đội Myanmar phải khôi phục chính quyền dân bầu ở nước này.

Anh áp đặt trừng phạt đối với 3 lãnh đạo quân sự hàng đầu của Myanmar trong khi Canada trừng phạt 9 quan chức quân sự nước này.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã áp đặt trừng phạt đối với các quan chức quân sự Myanmar, gia đình và các công ty có quan hệ với quân đội Myanmar. Tổng thống Biden cũng cảnh báo quân đội Myanmar về việc sử dụng bạo lực đối với hàng trăm nghìn người biểu tình sau thời gian diễn ra cuộc đảo chính./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại