Mỹ-Hàn Quốc tổ chức tập trận chung bắn đạn thật lớn nhất lịch sử

Minh Hạnh Theo RT, Yonhap |

Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp lớn nhất từ trước đến nay trong tháng này nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh và 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc, Seoul cho biết hôm thứ Bảy (6/5).

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các đồng minh sẽ tổ chức năm đợt tập trận từ ngày 25/5 đến ngày 15/6 tại thao trường ở Pocheon, cách Seoul 52 km về phía Đông Bắc.

Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến có sự tham gia của các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng K2 và bệ phóng loạt Chunmoo.

Ít nhất 10 cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn như vậy đã được tổ chức từ năm 1977, bao gồm cả cuộc tập trận chung và cuộc tập trận của riêng Hàn Quốc. Cuộc tập trận bắn đạn thật gần nhất của hai nước diễn ra vào năm 2017, huy động 48 đơn vị Hàn Quốc và Mỹ, cùng hơn 2.000 binh sĩ.

Hàn Quốc và Mỹ đã ký hiệp ước phòng thủ chung, một văn bản liên minh nền tảng, vào tháng 10/1953, sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn ba tháng trước đó.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố chương trình tăng cường hợp tác hạt nhân với Mỹ trong chuyến thăm Washington tuần trước. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ không có vũ khí hạt nhân nào được triển khai ở Hàn Quốc.

Chương trình hợp tác Mỹ - Hàn được công bố trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường các cuộc thử nghiệm vũ khí. Bình Nhưỡng đã bắn thử hơn 100 tên lửa kể từ đầu năm 2022 và cho ra mắt nhiều loại vũ khí mới.

Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ là hành động "khiêu khích" và khẳng định các chương trình vũ khí của họ có bản chất phòng thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại