Mỹ giễu cợt Tu-160 là hiện vật bảo tàng, Bộ QP Nga vào cuộc, chứng minh B-1B kém xa

QS |

Sputnik cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành so sánh các đặc điểm của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga và B1-B của Mỹ.

Theo đó, căn cứ vào dữ liệu dạng đồ họa được công bố trên trang web của kênh Zvezda TV, Tu-160 vượt trội máy bay ném bom của Mỹ về hầu hết các chỉ số. Ví dụ về tải trọng chiến đấu tối đa (45 tấn so với 34 tấn), tốc độ tối đa (2.230 km mỗi giờ so với 1.300), bán kính chiến đấu (7.300 km so với 5.543) và một số thông số khác.

Mỹ giễu cợt Tu-160 là hiện vật bảo tàng, Bộ QP Nga vào cuộc, chứng minh B-1B kém xa - Ảnh 1.

(Nguồn: Zvezda TV)

Máy bay ném bom Tu-160 được coi là máy bay siêu thanh lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử hàng không quân sự, nó cũng là máy bay chiến đấu nặng nhất. Tu-160 phục vụ trong Lực lượng vũ trang từ năm 1987, lần đầu tiên được sử dụng trong điều kiện chiến đấu là chiến dịch do Lực lượng hàng không vũ trụ LB Nga thực hiện ở Syria.

Máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer của Mỹ phục vụ trong Lực lượng vũ trang từ năm 1985.

Loại máy bay này được chế tạo như thiết bị chuyên chở vũ khí hạt nhân, nhưng sau này nó được trang bị bằng vũ khí thông thường. Máy bay ném bom B-1 đã được sử dụng trong các chiến dịch của NATO ở Nam Tư, cũng như các chiến dịch của Mỹ ở Afghanistan và Iraq.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Colombia Kevin Whitaker đã gọi các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 (Blackjack) của Nga là "hiện vật bảo tàng".

Phản ứng trước việc này, Tư lệnh không quân tầm xa Nga - Trung tướng Sergey Kobylash cho rằng tuyên bố của ông Whitaker khởi nguồn từ sự đố kị.

"Tuyên bố thể hiện sự không chuyên nghiệp và được phát ngôn từ chính thói đố kỵ của những kẻ gièm pha Nga" - ông Kobylash nói, đồng thời nhấn mạnh rằng máy bay ném bom chiến lược siêu thanh mang tên lửa Tu-160 về tốc độ, tầm cao và phạm vi bay là "độc nhất vô nhị" trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại