Mỹ dựa đồng minh sản xuất vũ khí

Ngọc Hòa |

Dù là cường quốc quân sự số 1 thế giới nhưng trong một số lĩnh vực, Washington vẫn phải dựa vào đồng minh để tăng cường sức mạnh cơ bắp cho mình.

Tên lửa chống hạm

Theo thông báo của Tập đoàn Raytheon ngày 13/7, họ đã đạt được thỏa thuận với hãng Kongsberg của Na Uy để sản xuất tên lửa chống hạm NSM và bệ phóng của chúng tại Mỹ. Ngoài ra, hai tập đoàn quốc phòng này cũng sẽ hợp tác chế tạo các hệ thống tên lửa phòng không và tên lửa tấn công liên quân.

Đại diện của Raytheon, ông Taylor Lawrence cho biết: "Chúng tôi sẽ lắp ráp loại tên lửa và bệ phóng này tại các nhà máy của Raytheon nơi chúng tôi chế tạo nhiều hệ thống tên lửa hiện đại nhất thế giới và các hệ thống vũ khí khác".

Tên lửa tấn công hải quân được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên đất liền trong phạm vi không quá 100 dặm (182km) và dự kiến sẽ được biên chế sử dụng trên các tàu tuần duyên (LCS) của hải quân Mỹ.

"Đây là loại tên lửa dành cho hải quân có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền thế hệ thứ 5 duy nhất trên thế giới cho Mỹ và đồng minh", Chủ tịch tập đoàn quốc phòng Kongsberg Harald Annestad tuyên bố.

Dù cả Mỹ và Na Uy không tiết lộ cụ thể đây là loại tên lửa nào, tuy nhiên căn cứ vào thông tin trước đó được công khai cho thấy, sản phẩm Raytheon muốn hợp tác phát triển cùng Kongsberg chính là tên lửa NSM.

Theo kế hoạch ban đầu, Hải quân Mỹ dự tính sẽ lắp đặt NSM lên tàu LCS vào cuối 2016. Tuy nhiên, kế hoạch này gần như không thể kịp hoàn thành bởi đén nay, thỏa thuận chính thức giữa 2 bên vẫn chưa được ký kết.

Mỹ dựa đồng minh sản xuất vũ khí  - Ảnh 1.

Mỹ thử nghiệm tên lửa JAGM.

Theo giới thiệu của Đô đốc Hải quân Na Uy, ông Tony Schei, tên lửa NSM có thể phân biệt và nhận dạng được từng hình dáng của những tàu chiến riêng lẻ, cho phép nó tự động bỏ qua các mục tiêu dân sự như tàu cá, tàu hàng... để lựa chọn ra một tàu chiến của đối phương và tấn công phá hủy.

NSM có thể được lập trình để tấn công một con tàu đặc biệt, nhận dạng đúng mục tiêu từ hàng loạt những mục tiêu khác trên biển hay trên đất liền.

Loại vũ khí này cũng có thể được điều khiển để bỏ qua những mục tiêu đặc biệt, hoặc bay đến một khu vực và tìm kiếm một mục tiêu trong một vùng biển đã định. Nếu không tìm thấy mục tiêu phù hợp, tên lửa sẽ tự hủy trên biển theo cách an toàn nhất.

Công nghệ dẫn đường và phòng vệ

Ngoài việc hợp tác với Na Uy để phát triển tên lửa chống hạm, Mỹ còn mượn công nghệ dẫn đường tên lửa và phòng vệ cho vũ khí của mình. Cụ thể, hồi đầu tháng 6/2016, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa lần đầu tiên thử nghiệm thành công JAGM - loại tên lửa được thiết kế với công nghệ dẫn đường tương tự như tên lửa Brimstone của Anh.

Theo kế hoạch, JAGM sẽ thay thế hoàn toàn các ATGM loại AGM-114 Hellfire, TOW và cả các tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick. JAGM là dự án chế tạo ATGM mang đầu đạn đa năng. Dự kiến, ATGM thế hệ 3 JAGM sẽ được đưa vào trang bị cho Lục quân Mỹ vào cuối năm 2016.

Ngoài ra, để tăng cường sự an toàn dàn tăng chủ lực của mình là M1A2 SEP, Bộ Quốc phòng Mỹ còn đang đàm phán với hãng sản xuất Rafale của Israel để được sở hữu công nghệ phòng vệ Trophy-A - hệ thống với hàng loạt bộ cảm biến cho phép phát hiện tên lửa chống tăng đang tới gần.

Trong khi đó, Trung tướng Robert Walsh cho rằng, quân đội Mỹ cũng đang đầu tư phát triển những chiếc máy bay không người lái để phát hiện sớm quân địch trước khi chúng kịp bắn tên lửa chống tăng.

"Khi chúng tôi bắt đầu nhận thức được các mối đe dọa đối với máy bay, trực thăng của chúng tôi từ tên lửa hồng ngoại, chúng tôi nhanh chóng có sự chọn lựa để đánh bại loại tên lửa đó" – ông Walsh cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại