Mỹ đưa bệnh nhân COVID-19 lên tàu bệnh viện, Trung Quốc không có ca tử vong mới

Minh Hạnh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chấp thuận yêu cầu của Thống đống New York Andrew Coumo về việc đưa bệnh nhân COVID-19 lên điều trị trên siêu tàu bệnh viện USNS Comfort.

Mỹ

Chính quyền hạt Los Angles - hạt đông dân nhất nước Mỹ hôm qua tuyên bố tất cả 10 triệu cư dân hạt này đều có thể đăng kí xét nghiệm COVID-19 nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Trước đó, người muốn xét nghiệm COVID-19 ở Los Angeles phải có một trong các điều kiện: trên 65 tuổi, có bệnh tiềm ẩn, hoặc có hệ thống miễn dịch yếu.

Trước đó, con tàu này chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận các bệnh nhân không mắc COVID-19 để giảm tải cho hệ thống y tế New York.

Italy

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm qua tuyên bố chính phủ sẽ tung ra gói hỗ trợ kỉ lục, trị giá 400 tỷ Euro để giúp đỡ các gia đình và doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

“200 tỷ sẽ được rót vào thị trường trong nước, và 200 tỷ khác để củng cố thị trường xuất khẩu”, Thủ tướng Conte nói trên truyền hình.

Ngoài gói hỗ trợ nói trên, chính phủ Italy cũng đã phê chuẩn việc tạm đình chỉ các khoản thanh toán, đóng thuế khác trong tháng 4 và tháng 5.

Du thuyền Australia

Ít nhất 81 hành khách và thủy thủ trên một tàu du lịch Australia đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Uruguay (Nam Mỹ) đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo công ty du lịch Aurora Expeditions, 2 thủy thủ và 1 hành khách trước đó đã được đưa lên bờ, đến bệnh viện ở thành phố Montevideo để điều trị vì bệnh diễn biến xấu.

Tổng cộng hơn 120 hành khách và thủy thủ đã được xét nghiệm COVID-19, trong đó có 45 người âm tính với SARS-CoV-2.

90 người khác sẽ tiếp tục được xét nghiệm và sẽ có kết quả trong thời gian tới.

Trung Quốc

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay thông báo trong ngày 6/4, nước này chỉ ghi nhận 32 ca nhiễm mới, mà không có thêm ca tử vong vì COVID-19.

Ngoài 32 ca bệnh đã xác nhận trên, Trung Quốc còn có thêm 30 ca bệnh không có triệu chứng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc có tổng cộng 81.740 ca mắc COVID-19, với 3.331 ca tử vong.

WHO

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Tế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đề nghị của 2 chuyên gia y tế Pháp về việc thử nghiệm vaccine COVID-19 ở châu Phi là hành động “phân biệt chủng tộc, là những gì còn rơi rớt lại của tâm lý thuộc địa”.

“Châu Phi không thể và sẽ không phải là nơi thử nghiệm bất cứ loại vaccine nào”, ông Tedros cho biết. “Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc kiểm tra các loại vaccine và phương pháp trị liệu trên quy mô toàn thế giới, cả châu Âu, châu Phi và những nơi khác.”

Mỹ đưa bệnh nhân COVID-19 lên tàu bệnh viện, Trung Quốc không có ca tử vong mới - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại