Mỹ đối mặt đợt nắng nóng kỷ lục dịp cuối tuần

AN NGỌC |

Nước Mỹ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tuần này, nhiệt độ được dự báo tăng cao đỉnh điểm, ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 200 triệu người dân.

Mỹ đối mặt đợt nắng nóng kỷ lục dịp cuối tuần - Ảnh 1.

Đợt nắng nóng này ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người dân Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)

Đợt nắng nóng này sẽ ảnh hưởng đến các thành phố lớn của Mỹ từ Bờ Tây đến Trung Tây với nhiệt độ có thể lên đến mức 46 độ C. 

Thành phố New York đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng, yêu cầu các tòa nhà cao từ 30m trở lên phải giảm hệ thống điều nhiệt xuống mức 25 độ C.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio nói: "Nếu có thể, hãy ở nhà trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nếu phải ra ngoài, hãy cố tiếp xúc với ánh nắng càng ít càng tốt".

Do nắng nóng, nhu cầu dùng điện tăng khiến lưới điện tại New York bị rơi vào tình trạng quá tải. Một số tàu điện ngầm đã tê liệt trong giờ cao điểm, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại các ga tàu ở New York. 

Chính quyền thành phố cho biết sẽ hạn chế sử dụng năng lượng nhằm giảm tải cho mạng lưới điện.

Cũng vì nắng nóng, nhiều cuộc thi thể thao ở New York đã phải hoãn lại do điều kiện thời tiết không an toàn cho các vận động viên và khán giả. 

Nhiều thành phố đã áp dụng các biện pháp đặc biệt để giúp người dân tránh nóng như đưa người vô gia cư tới trung tâm làm mát vào cuối tuần để tránh nguy cơ tử vong. 

Nhà chức trách địa phương kêu gọi người dân uống nhiều nước, giảm hoạt động ngoài trời, giữ liên lạc với gia đình và hàng xóm. Theo Nha Khí tượng Mỹ, tình hình nắng nóng nghiêm trọng hơn là do biến đổi khí hậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại