Mỹ điều dàn oanh tạc cơ B-52 tới Trung Đông làm gì?

Minh Thu |

Sau khi quyết định rút bớt binh sĩ, Mỹ điều động thêm các oanh tạc cơ B-52 để tăng sức mạnh cho lực lượng không quân hoạt động tại Trung Đông.

Sau khi quyết định rút bớt binh sĩ, Mỹ điều động thêm các oanh tạc cơ B-52 để tăng sức mạnh cho lực lượng không quân hoạt động tại Trung Đông.

Sputnik đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo triển khai các máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông, nhằm tăng cường sự hiện diện của lực lượng không quân Mỹ trong khu vực.

Động thái này nhằm “ngăn chặn hành động thù địch và trấn an các đồng minh cũng như đối tác của Mỹ”, theo thông báo từ quân đội Mỹ trên Twitter hôm 21/11.

Hoạt động triển khai thêm các oanh tạc cơ B-52 được Mỹ tiến hành sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định rút thêm binh sĩ Mỹ khỏi khu vực Trung Đông. Theo đó, tính tới ngày 15/1/2021, Mỹ sẽ cắt giảm số lượng binh sĩ ở lại Trung Đông còn khoảng 2.500 người ở Afghanistan và Iraq.

Trung tướng Greg Guillot, Tư lệnh Lực lượng Không lực số 9 cho hay:

“Khả năng nhanh chóng di chuyển lực lượng vào trong, ra khỏi hoặc lại gần chiến trường để giành thế chủ động nhằm giữ, khai thác lợi thế đó là chìa khóa để ngăn chặn các hành động xâm lược tiềm tàng.

Những sứ mệnh này giúp phi hành đoàn điều khiển máy bay ném bom làm quen với không phận trong khu vực, phối hợp với các lực lượng, khí tài khác của Mỹ và đồng minh nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng tác chiến”.

Cũng trong ngày 21/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có mặt ở Qatar để tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới giữa chính quyền Afghanistan và lực lượng Taliban.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump từng đưa ra cam kết “chấm dứt những cuộc chiến không có hồi kết” làm hao tổn tài sản của Mỹ ở nước ngoài. Ông Trump cũng hứa sẽ đưa một phần binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq và Afghanistan về nước.

Hồi tháng Hai năm nay, ông Trump đã đạt được một thỏa thuận với lực lượng Taliban và sau đó rút một số binh sĩ Mỹ về nước.

Hiện tại, số lượng binh sĩ Mỹ hoạt động ở Iraq là khoảng 3.000 người và ở Afghanistan là 4.500 người.

Trước đây, trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho hay lần gần nhất các máy bay ném bom B-52 Stratofortress có mặt ở Trung Đông là đầu năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại